Tiếng Việt | English

05/06/2020 - 14:47

Trồng 660 cây xanh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Sáng 05/06, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Đức Huệ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên.” Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh - Nguyễn Tân Thuấn cùng đại diện các sở, ngành tỉnh và huyện Đức Huệ dự.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh - Nguyễn Tân Thuấn kêu gọi các đơn vị, tổ chức, người dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh - Nguyễn Tân Thuấn nhấn mạnh: "Đây là hoạt động thường niên quan trọng được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hưởng ứng nhiều năm nay. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học ứng phó với biến đổi phí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên."

Ngoài ra, ông Nguyễn Tân Thuấn còn kêu gọi các đơn vị, tổ chức, người dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa bằng nhiều việc làm cụ thể như: Hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi nylon; khuyến khích thực hiện thu gom, phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bỏ bao bì đúng nơi quy định; sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên;…

Các đại biểu trồng cây dọc theo tuyến đường cặp kênh Trà Cú Thượng

Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Đức Huệ trồng 660 cây sao đen dọc theo tuyến đường cặp kênh Trà Cú Thượng với chiều dài 6,2km. Được biết, đây là tuyến đường được Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và Tạp chí Nông thôn Việt vận động, hỗ trợ xây dựng 8 cây cầu, 13 cống với tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết