Tiếng Việt | English

11/07/2019 - 14:35

Trường Cao đẳng Nghề Long An: “Chuyển mình” trước thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Những năm gần đây, để tập trung đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Cao đẳng Nghề Long An đầu tư mua sắm trang thiết bị mới, sát với nhu cầu của doanh nghiệp (DN) và thị trường lao động.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất mạnh mẽ, đòi hỏi cơ cấu, lực lượng lao động, kỹ năng lao động phải thay đổi theo hướng nâng cao; đào tạo, hướng nghiệp gắn với việc làm và sát thực theo nhu cầu của DN. Trước những thách thức này, các trường dạy nghề đang “chuyển mình” ngay từ khâu đào tạo để đáp ứng thị trường lao động.

Những năm gần đây, để tập trung đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Cao đẳng Nghề Long An đầu tư mua sắm trang thiết bị mới, sát với nhu cầu của DN và thị trường lao động. Nhiều trang thiết bị hiện đại cho các nghề trọng điểm như cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, hàn, lắp đặt thiết bị cơ khí, điện lạnh,... được kịp thời bổ sung. Đặc biệt, dự án mua sắm thiết bị đầu tư mới nghề trọng điểm theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức trị giá trên 48 tỉ đồng ở lĩnh vực tự động hóa (thiết bị điện - điện tử, cơ khí, cơ điện tử) góp phần đưa trường lên một tầm cao mới.

Trường Cao đẳng Nghề Long An đang tổ chức đào tạo nghề ở các cấp độ: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng với 25 nghề, hàng năm thu hút khoảng 1.300 học viên. Trường không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, chủ động phối hợp DN xây dựng, cập nhật, bổ sung chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế. Các hoạt động tổ chức đào tạo cũng được đổi mới chuyển từ phương thức đào tạo theo nội dung sang đào tạo định hướng theo năng lực người học. Trường từng bước xây dựng thư viện điện tử, phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hóa, phòng học tích hợp, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm vào hệ thống quản lý, giáo dục - đào tạo.

Hàng năm, trường đều chọn giảng viên (GV) đưa đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đến nay, đội ngũ GV đã chuẩn hóa về năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm. Trường có trên 40% GV đạt trình độ thạc sĩ, trên 41% GV đạt chứng chỉ nghề quốc gia bậc 3, một số GV các nghề trọng điểm được đưa đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tại Đức, Hàn Quốc, Thái Lan. Nhiều GV khẳng định được uy tín qua tham gia và đoạt giải cao (giải nhất, nhì, ba) tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh các năm 2013, 2015, 2017; giải ba Hội thi Thiết bị đào tạo nghề tự làm cấp toàn quốc năm 2016; 2 giải khuyến khích Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.

Ngoài ra, năng lực của đội ngũ GV cũng được khẳng định qua việc huấn luyện, hướng dẫn học sinh, sinh viên (HSSV) đoạt 5 giải khuyến khích HS giỏi nghề cấp toàn quốc các năm 2011, 2014; 2 giải nhì Hội thi Sáng tạo dành cho thiếu niên và nhi đồng tỉnh Long An lần thứ 11 năm 2018,... Với những kinh nghiệm và thành tích đã đạt, trường vinh dự được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa vào danh sách các trường được lựa chọn đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020 với 2 nghề trình độ cấp quốc tế, 2 nghề trình độ cấp ASEAN và 1 nghề trình độ cấp quốc gia. Trường cũng được lựa chọn đề xuất đưa vào danh sách 80 trường nghề chất lượng cao của Việt Nam. Trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trường Cao đẳng Nghề Long An chủ động đẩy mạnh liên kết với các DN trong và ngoài tỉnh để đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, tạo điều kiện cho HSSV tiếp cận thiết bị, môi trường làm việc để các em rèn luyện kỹ năng, tác phong công nghiệp. Trường phối hợp DN đưa HSSV vào DN đào tạo theo mô hình đào tạo nghề kép của Đức. Qua đó, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của DN, tăng cơ hội việc làm cho SV sau khi ra trường./.

NHT

 

Chia sẻ bài viết