Tiếng Việt | English

05/07/2021 - 18:47

Truy tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 05/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Văn Bi (SN 2001), đăng ký thường trú: ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước và Nguyễn Thanh Phong (SN 1983), đăng ký thường trú: ấp Nhà Dài, xã Tân Lân, huyện Cần Đước về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ trái qua, hai đối tượng Phong và Bi

Theo kết luận điều tra, những tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Cần Đước, đặc biệt là 2 xã Tân Lân và Mỹ Lệ liên tiếp xảy ra các vụ trộm nóng mô tô, gây bức xúc trong nhân dân. Với thủ đoạn, lợi dụng sơ hở của người dân, mô tô đậu không người trông coi để trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện Cần Đước xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh, làm rõ.

Vào ngày 02/02/2021, 2 đối tượng đã trộm cắp mô tô tại nhà anh Thái Minh Hải (SN 1991), đăng ký thường trú: ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ và bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua đấu tranh, Ban chuyên án xác định, Bi và Phong là 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cần Đước. Do nghiện ma túy, không nghề nghiệp nên 2 đối tượng cùng rủ nhau đi tìm tài sản của người dân để trộm cắp, đem đi cầm lấy tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

Cả 2 đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản, riêng Bi đã thực hiện thêm 2 vụ trộm khác. Tài sản thiệt hại gồm 5 mô tô, 3 điện thoại di động (tổng giá trị thiệt hại gần 80 triệu đồng)./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết