Tiếng Việt | English

14/02/2025 - 09:49

Tự hào là chiến sĩ!

Hôm qua, hơn 1.700 thanh niên (TN) tham gia nghĩa vụ quân sự và hơn 400 TN thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của tỉnh Long An đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Tất cả đều hừng hực khí thế, mang theo sức trẻ, niềm tự hào và khát khao cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong số TN lên đường tòng quân năm nay, đảng viên chiếm 4,76% so với chỉ tiêu nhập ngũ; TN có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 88,25%; trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 31,62% và 76 TN công tác tại cơ quan, tổ chức và con em cán bộ lên đường nhập ngũ.

Tỉnh tổ chức giao quân cho Sư đoàn 367, Sư đoàn 5, Lữ đoàn Tác chiến Điện tử 98, Lữ đoàn Thông tin 23, Lữ đoàn Công binh 25, Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7); Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tất cả tân binh đều là những TN ưu tú, được trao lệnh nhập ngũ qua quá trình tuyển quân nghiêm ngặt, đúng quy định, quy trình và bảo đảm chất lượng.

Theo khẳng định của Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chất lượng tuyển quân năm nay nâng cao toàn diện, thực hiện đúng quy trình và bảo đảm tính dân chủ, công bằng, công khai từ cơ sở.

Bên cạnh đó, các địa phương đã hoàn thành tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nhập ngũ, đạt chỉ tiêu trên giao. Với phương thức tuyển quân tròn khâu, tỉnh đột phá nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển người nào chắc người đó, đáp ứng tốt điều kiện tạo nguồn cán bộ trong quân đội và cán bộ cơ sở cho địa phương.

Kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay cho thấy sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự đồng thuận từ nhân dân và công tác tham mưu thật tốt của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội với kinh phí khoảng 5,4 tỉ đồng. Những lời ân cần động viên, thăm hỏi của chính quyền địa phương cùng những phần quà trao tặng các tân binh và gia đình tiếp thêm động lực để TN an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước ngày nhập ngũ, Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, ấm áp, thân tình, vui tươi làm các tân binh thêm phấn khởi, háo hức và vững tâm, bền lòng trên bước đường quân ngũ. Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lời động viên, căn dặn của bạn bè, gia đình là hành trang vững chãi mà các tân binh mang theo. Một hành trang thấm nghĩa đượm tình với quê hương, đất nước, gia đình.

Trong hành trang ấy, tân binh mang theo cả ý chí, quyết tâm góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống cha ông. Ngày trước, thế hệ cha ông đã không tiếc tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh để giành hòa bình, độc lập dân tộc. Cuộc sống thanh bình, phát triển hôm nay là “quả ngọt” đáng trân quý, gìn giữ và phát huy. Nhiệm vụ ấy có sự chung vai, góp sức của TN như Bác Hồ từng nói: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các TN. TN muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”.

Và quân đội sẽ là trường học lớn để TN rèn luyện, trưởng thành, đem ý chí, tài năng góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Mai này, nếu xuất ngũ hay tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội thì khoảng thời gian tôi rèn trong quân ngũ, cùng sự chín chắn, trưởng thành sẽ giúp TN tiếp tục vững bước trên trận tuyến mới.

Với mỗi TN ưu tú, khi bước chân vào môi trường quân đội, khoác lên mình bộ quân phục là xác định lý tưởng sống cao đẹp vì Tổ quốc, vì nhân dân. Lý tưởng ấy thể hiện ý thức trách nhiệm cao của TN với quê hương, đất nước mà trong thời đại ngày nay càng đáng trân quý, tự hào. Bởi hiện nay, lối sống thực dụng, mặt trái của kinh tế thị trường khiến không ít TN nhạt phai lý tưởng, chỉ sống cho mình mà quên rằng “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Chính những TN hăng hái lên đường tòng quân, tình nguyện viết đơn nhập ngũ sẽ truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN” đến thế hệ trẻ. Càng trân trọng, khâm phục những đảng viên, TN sẵn sàng gác lại công việc với mức lương ổn định, thậm chí khá cao để lên đường tòng quân. Những tân binh ấy mang trong mình “hoài bão lớn”, xứng đáng để thế hệ trẻ noi theo.

Trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của TN. Vì thế, vào môi trường quân đội, các tân binh hãy vững tâm, sớm hòa nhập để học tập, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mùa xuân lên đường tòng quân sẽ ghi dấu chặng đường tuổi trẻ với hoài bão cống hiến, sống vì lý tưởng cao đẹp, vì Tổ quốc, vì nhân dân./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết