
Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu
Đảng vững mạnh - nền tảng bứt phá
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã An Lục Long với 36 tổ chức cơ sở Đảng và 684 đảng viên đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, dẫn dắt địa phương vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, khai thác hiệu quả nội lực để đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Toàn xã đã hoàn thành và vượt 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng như công tác xây dựng Đảng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đều đạt kết quả tích cực, tạo diện mạo mới cho nông thôn.
Riêng chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,79%, dù chưa đạt mức 98% theo chỉ tiêu Nghị quyết nhưng vẫn vượt bình quân chung toàn tỉnh (95%), thể hiện sự quan tâm thiết thực đến an sinh xã hội và sức khỏe của người dân.

An Lục Long xác định rõ thế mạnh nông nghiệp chính là “bệ phóng” phát triển kinh tế. Trong đó, thanh long được chọn làm cây trồng chủ lực
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã An Lục Long đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tổ chức tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) được triển khai nghiêm túc. Công tác phát triển đảng viên được các chi bộ trực thuộc quan tâm, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nâng cao sức chiến đấu và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.
Nhiều mô hình mới được đưa vào áp dụng hiệu quả như Chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt hay việc phát huy cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” đã củng cố niềm tin trong hệ thống chính trị, nâng cao sự gắn bó giữa chính quyền với người dân.
Bí thư Đảng ủy xã An Lục Long Nguyễn Thị Út Thủy đánh giá: “Thành tựu mà xã đạt được trong nhiệm kỳ không chỉ nhờ sự nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị mà quan trọng hơn là có sự đồng thuận của Nhân dân. Đảng ủy luôn đề cao phương châm: “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, lấy đó làm kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, điều hành”.
Là xã thuần nông, An Lục Long xác định rõ thế mạnh nông nghiệp chính là “bệ phóng” phát triển kinh tế. Trong đó, thanh long được chọn làm cây trồng chủ lực, không chỉ nhờ diện tích và sản lượng lớn mà còn bởi sự đột phá trong ứng dụng khoa học, công nghệ.
Việc thực hiện mô hình sản xuất thanh long theo hướng công nghệ cao, có mã vùng trồng, sử dụng hệ thống tưới nước tự động 3 trong 1, hệ thống đóng mở xông đèn thông minh trên thanh long đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, Hội quán Cầu Đôi, Đồng Tre tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản.
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Một trong những thành tựu nổi bật của An Lục Long là hoàn thành nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân và sản xuất. Trong nhiệm kỳ, xã duy tu phủ nhựa hoặc bê tông hóa 68,3km đường giao thông, tổng kinh phí hơn 52,8 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 9,3 tỉ đồng. Việc xây dựng và sửa chữa nhiều nhà văn hóa ấp, hệ thống lắng, lọc nước sinh hoạt, cầu giao thông nông thôn,... đều có sự tham gia tích cực của người dân.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Lộ Đá Nguyễn Văn Hồng chia sẻ: “Điều đáng quý là tinh thần tự giác, tự nguyện của người dân. Các công trình dù lớn hay nhỏ đều có sự đóng góp, giám sát và chung tay thực hiện của người dân. Đó là nét đẹp truyền thống và cũng là động lực giúp các địa phương trước khi sáp nhập giữ vững các tiêu chí xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu”.
Ngoài ra, các công trình trọng điểm được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” như phủ nhựa lộ ranh liên xã kênh Chiến Đấu, lộ 30/4 dài 14,4km; đường vành đai Mỹ Xuân; xây dựng bờ kè đầu kênh T1 trên tuyến Đường tỉnh 827C cùng các dự án do tỉnh, huyện đầu tư đã làm cho địa phương ngày càng khởi sắc. Xã còn vận động xã hội hóa xây dựng 11 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 2,1 tỉ đồng.
Không chỉ phát triển kết cấu hạ tầng, An Lục Long còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ điều hành, quản lý. Địa phương xây dựng mô hình Ấp thông minh, Tuyến đường không dùng tiền mặt, phát huy hiệu quả các phần mềm quản lý một cửa, hộ tịch, văn bản điện tử. Công tác tuyên truyền qua trang thông tin điện tử xã, Zalo OA chính quyền số được duy trì hiệu quả.
Anh Lê Hữu Nghiệm (ngụ ấp Nhà Việc) bày tỏ: “Tôi thấy rõ sự thay đổi từng ngày ở quê mình. Tình hình an ninh, trật tự luôn ổn định. Đường sá khang trang, nước sạch về tận nhà, con tôi học trường đạt chuẩn quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lớn được quan tâm. Mỗi lần địa phương phát động phong trào, gia đình tôi luôn đồng thuận vì biết các hoạt động này đều là vì lợi ích của dân”.
Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh cũng có bước phát triển tích cực. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư đồng bộ, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo tiêu chí mới. Tỷ lệ học sinh đầu cấp ra lớp đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THCS đạt chỉ tiêu.

Công tác an sinh xã hội được xã chú trọng thực hiện bằng các hoạt động thiết thực
Công tác an sinh xã hội được chú trọng với các hoạt động thiết thực. Xã vận động xây dựng và sửa chữa 48 căn nhà cho người dân gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 2,4 tỉ đồng, góp phần ổn định đời sống, giữ vững tiêu chí về nhà ở trong xây dựng NTM.
Ngoài ra, xã vận động các nhà hảo tâm tặng gần 26.000 phần quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 11,68 tỉ đồng. Với nhiều giải pháp thiết thực được triển khai, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 74,49 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.
Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: Phát triển bền vững cây thanh long gắn với chuỗi giá trị gia tăng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp, thúc đẩy mô hình sản xuất thông minh; Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Xã cũng xác định lộ trình để thực hiện các công trình trọng điểm như nâng cấp đường T1 dài hơn 6,7km, mặt đường rộng 6m; mở rộng đường Kênh Chiến Lược dài 2,1km, rộng 6m và xây dựng cầu Hồi Xuân dài 21m, ngang 6m nhằm kết nối trung tâm hành chính xã với các khu vực trọng điểm sản xuất. Đây sẽ là “đòn bẩy” để phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.
Bí thư Đảng ủy xã An Lục Long Nguyễn Thị Út Thủy cho biết: “Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, công việc nhiều hơn nhưng cũng là cơ hội để An Lục Long tổ chức lại sản xuất, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Muốn thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết thì không thể thiếu vai trò trung tâm của người dân, sự đồng hành của doanh nghiệp. Chính sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp đã mở ra một phương châm hành động mới cho giai đoạn phát triển tới: “Lấy xây dựng NTM làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm động lực cho mọi đổi thay”. Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã, chúng tôi sẽ ban hành chương trình hành động cụ thể để các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc triển khai đồng bộ”.
Với nền tảng vững chắc từ nhiệm kỳ qua, sự đoàn kết trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, An Lục Long đang có đầy đủ điều kiện để bứt phá trong nhiệm kỳ mới với khí thế, quyết tâm mới xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.
Ngọc Mận