Tiếng Việt | English

21/12/2017 - 03:05

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh “Tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ BĐBP Long An có nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức, tình cảm của từng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia,...

Bộ đội Biên phòng tham gia giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Thi đua rèn đức, luyện tài

Năm qua, các hoạt động, phong trào Đoàn và TN được triển khai thực hiện khá phong phú nhằm phát huy sức mạnh, vai trò xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đội ngũ ĐVTN được giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn năng động, sáng tạo, có kiến thức khá toàn diện, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác. ĐVTN tích cực thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp chi đoàn địa phương tuyên truyền, giáo dục người dân hiểu và chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về biên giới. Chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị các nội dung, biện pháp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tham gia luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra mật phục, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới.

Trung úy Trương Đông Phi - Trợ lý Thanh niên-Công đoàn-Phụ nữ BĐBP tỉnh, cho biết: Đảng viên trẻ và ĐVTN BĐBP là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, luôn cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng và nhân dân quyết tâm xây dựng thế trận BP toàn dân vững chắc, củng cố cơ sở chính trị tạo nên “lũy thép BP nhân dân”.

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh phối hợp Đoàn TN thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kiến Tường - Mộc Hóa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ngoài ra, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 50,4 triệu đồng và xây dựng 1 nhà tình nghĩa, trị giá 70 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, con liệt sĩ với số tiền 12,5 triệu đồng; tặng 1 bộ “Áo lụa tặng mẹ” cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, trị giá 1,5 triệu đồng. Các đơn vị cơ sở tổ chức thăm và tặng quà cho 175 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, trị giá 34,3 triệu đồng,...

Trong tham gia phát triển KT-XH, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở khu vực biên giới, được tuổi trẻ BĐBP tỉnh thực hiện hiệu quả. Điển hình như phong trào “Tuổi trẻ BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động tình nguyện: Chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, chương trình “Tháng ba biên giới”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nâng bước em tới trường”,...

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

Phát huy truyền thống “tận tụy với dân”, cán bộ, ĐVTN luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người dân khu vực biên giới được cán bộ, ĐVTN nhiệt tình tham gia, thông qua các việc làm cụ thể: Phối hợp Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM; Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức chương trình “Ấm áp xuân biên giới” năm 2017 với các hoạt động: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng; giao lưu văn nghệ, bóng chuyền; thi gói bánh chưng, bánh tét và chưng mâm ngũ quả; trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn biên giới. Tổng kinh phí các hoạt động trong chương trình “Ấm áp xuân biên giới” năm 2017 hơn 1,2 tỉ đồng.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, tuổi trẻ BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 67 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 20 xã biên giới, thị trấn Bến Lức và học sinh của 17 xã biên giới ngoại biên, tổng số tiền hỗ trợ 402 triệu đồng. Tổ chức và trực tiếp giảng dạy 7 lớp học tình thương với 87 học sinh theo học. Triển khai kế hoạch trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, kết quả, tổ chức trồng được 1.500 cây các loại. Phối hợp các lực lượng đóng quân trên địa bàn đóng góp 1.294 ngày công lao động giúp dân gặt lúa chạy lũ, kê kích nhà ở, đắp đê ngăn lũ, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; sửa chữa 16km đường giao thông nông thôn, 26 cây cầu dân sinh; tham gia xây dựng 4 cây cầu mới trên địa bàn biên giới; tổ chức nạo vét 4km kênh, mương,... Đồng thời, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và mạnh thường quân tổ chức trao 4.847 phần quà, 550kg gạo, 12.000 cuốn tập với tổng trị giá gần 839 triệu đồng.

Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả, tuổi trẻ BĐBP tỉnh góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong ĐVTN. Qua đó, tiếp tục phát huy tính tích cực trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự vùng biên giới của mọi tầng lớp nhân dân, khẳng định khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của TN trong thời đại mới; góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường thế trận BP toàn dân ngày càng vững chắc./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết