Tiếng Việt | English

13/04/2018 - 02:20

Tuyến đường hoa “xanh, sạch, đẹp” ở xã An Lục Long

Để thực hiện tốt tiêu chí môi trường của xã nông thôn mới, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An vận động người dân trồng hoa dọc hai bên tuyến đường kênh T1 nối dài liên ấp Cầu Đúc - Cầu Kinh - Cầu Ván. Tuyến đường hoa này góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã.

Hai bên đường, hoa hoàng yến nở rực rỡ

Hưởng ứng sự vận động của chính quyền địa phương, năm 2016, người dân ở 3 ấp: Cầu Đúc, Cầu Kinh, Cầu Ván đóng góp 60 triệu đồng trồng khoảng 2.000 cây hoa hoàng yến cặp hai bên tuyến đường kênh T1. Tuyến đường hoa đẹp là nhờ các ban, ngành, đoàn thể xã và người dân chung tay chăm sóc. Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm tỉa cành, chăm sóc, bón phân cho cây. Hội Liên hiệp Phụ nữ có nhiệm vụ dọn cỏ, rác hai bên đường. Còn người dân trên địa bàn đảm nhận tưới cây.

Bà Nguyễn Thị Ngọt, ngụ ấp Cầu Kinh, chia sẻ: “Chiều nào, tôi cũng ra tưới hoa. Thấy đường hoa sạch, đẹp, ai cũng thích. Mỗi người đóng góp một ít công sức, đường hoa ngày càng đẹp hơn”.

Bí thư Đảng ủy xã An Lục Long - Hà Minh Tuấn cho biết: “Ngoài tuyến đường này, xã còn quyết tâm thực hiện trồng hoa ở nhiều tuyến đường khác”.

Có thể nói, mô hình tuyến đường hoa ở xã An Lục Long mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, diện mạo xã nông thôn mới ngày càng thay đổi./.

Thanh Tân

Chia sẻ bài viết