Tiếng Việt | English

11/09/2018 - 21:20

Văn nghệ thiện nguyện kỷ niệm giáp năm ngày mất Nhà thơ Ngọc Bích 

Tối 11/9, Tập đoàn An Nông tổ chức Chương trình văn nghệ thiện nguyện kỷ niệm giáp năm ngày mất Nhà thơ Ngọc Bích tại TP.HCM.

Nghệ sĩ Tâm Tâm và Khánh Tuấn thể hiện ca khúc "Tháng mấy em về" do Cố nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn phổ nhạc từ thơ Ngọc Bích 

Nhà thơ Ngọc Bích tên thật là Trương Ngọc Bích, sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Bà là vợ của Cố nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn. Sinh thời, Nhà thơ Ngọc Bích có nhiều tác phẩm hay về quê hương, đất nước: "Tháng mấy em về", "Góc bếp chái hè", "Sóng thôi cuốn nỗi nhớ của em", "Anh về chưa?", "Bìm bịp kêu nước lớn mình ơi!",…

Chương trình văn nghệ thiện nguyện có nhiều ca khúc do Cố nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn sáng tác, mang hồn thơ Ngọc Bích mà một trong những tác phẩm nổi bật là "Tháng mấy em về".

Giới thiệu sách, đĩa với các tác phẩm của Nhà thơ Ngọc Bích và Cố nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu, bán sách, đĩa với các tác phẩm của Cố nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn và Nhà thơ Ngọc Bích; tổ chức đấu giá tranh, áo dài nhằm gây quỹ từ thiện.

Đấu giá bức tranh gây quỹ từ thiện

Tất cả số tiền thu được từ chương trình được Ban Tổ chức trao tặng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết