Tiếng Việt | English

13/01/2021 - 09:24

Vẫn phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà

Hoạt động đánh bạc bằng hình thức đá gà vẫn thường xảy ra, nhất là ở địa bàn nông thôn, giáp ranh. Gần tết, tệ nạn đá gà thắng, thua bằng tiền lại có chiều hướng gia tăng. Từ đó, lực lượng công an trong tỉnh Long An đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chú trọng triệt xóa các tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Một tụ điểm đá gà bị bắt

Một tụ điểm đá gà bị bắt

Chọn nơi hoang vắng, ít người để tổ chức đá gà

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đá gà thắng thua bằng tiền vẫn xảy ra nhiều là do một bộ phận thanh, thiếu niên lười lao động, mê cờ bạc; sự thiếu quan tâm, quản lý của gia đình. Trong khi đó, phương thức, thủ đoạn hoạt động đánh bạc bằng hình thức đá gà cũng tinh vi,  có tổ chức, có phân công người canh giữ. Đối tượng vi phạm thường là người địa phương nhưng cũng có nhiều trường hợp là người nơi khác đến cấu kết với người địa phương để hoạt động. Các vụ việc đá gà bị phát hiện, bắt giữ gần đây thường xảy ra ở các địa điểm xa khu dân cư, cánh đồng vắng.

Đơn cử như trong tháng 3/2020, khi cả nước đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cấm tụ tập đông người nhưng tại khu đất trống tại ấp 2, xã Nhựt Chánh, nhiều đối tượng vẫn tụ tập đá gà ăn tiền, gây bức xúc trong nhân dân. Sau khi theo dõi, nắm tình hình và phát hiện nhiều đối tượng đang đá gà ăn tiền tại địa phương, Công an huyện Bến Lức đã tiến hành vây bắt. Kết quả, đã bắt quả tang 26 đối tượng, tạm giữ tang vật 42 xe môtô, 10 con gà, 8 cặp cựa sắt, 4 cặp cựa sắt đã băng vào 4 con gà và hơn 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Cường, một người dân ở gần đó, cho biết: "Phát hiện công an, hàng chục đối tượng bỏ chạy tán loạn, có đối tượng nhảy xuống các con mương tại khu đất trống để trốn, mình mẩy toàn bùn, đất nhưng cũng không thoát được. Tụ điểm tệ nạn này bị triệt xóa, người dân ở địa phương rất hoan nghênh và phấn khởi".

Hay thông tin Công an huyện Tân Hưng cho biết, ngày 01/10/2020, đơn vị đã phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đá gà thắng thua bằng tiền với quy mô lớn giữa khu đất vắng ở ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu. Khi lực lượng công an ập vào, có khoảng 50 con bạc đang tham gia đá gà và lắc xí ngầu.

Về vụ việc này, công an đã thu giữ tang vật gồm 35 con gà trống các loại, 44 bội úp gà bằng kim loại, 48 cặp cựa sắt, 1 bồ gà đường kính 6m, trên 13 triệu đồng tiền mặt, sổ ghi chép các trận đá gà, nhiều cuộn băng keo, tấm bạt dùng để đặt tài xỉu.

Còn tại huyện Cần Giuộc, tệ nạn đá gà ăn tiền vẫn xảy ra. Gần đây vào chiều ngày 01/12/2020, trinh sát hình sự đã bắt quả tang 8 đối tượng đang đá gà thắng thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp 1, xã Long Hậu. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 14 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, tạm giữ 29 môtô, tổng số tiền tạm giữ trong người các đối tượng là 150 triệu đồng.

Ngoài một số vụ việc trên, theo Công an tỉnh, năm 2020, một số loại tệ nạn xã hội như đánh bài, ghi số đề, đá gà diễn ra khá phức tạp và gia tăng so với cùng kỳ. Chỉ riêng đá gà, công an đã phát hiện gần 250 vụ (trong đó 36 vụ đá gà qua mạng) và tiến hành triệt xóa. Những tụ điểm đá gà thắng thua bằng tiền đã gây mất an ninh, trật tự và dễ phát sinh các loại tội phạm khác. Mặt khác, có những người đã khuynh gia bại sản, thậm chí bị đòi nợ, bị đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần.

Tăng cường đấu tranh, triệt xóa

Có người thân vướng vào đá gà và thua nợ hàng tỉ đồng và bị chủ nợ đe dọa, khủng bố tinh thần nên ông N.V.L. ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, hiểu rất rõ những hệ lụy gây ra. Ông đề nghị lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, triệt xóa các tụ điểm đá gà ăn tiền và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo nhận định, tệ nạn đánh bạc bằng hình thức đá gà hiện nay diễn ra chủ yếu ở vùng nông thôn, địa bàn giáp ranh, những nơi đông công nhân lưu trú. Cứ dường như trở thành quy luật, vào dịp cuối năm, gần tết thì hoạt động đánh bạc bằng hình thức đá gà lại có chiều hướng gia tăng.

Từ nhận định trên nên Công an tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp cuối năm. Đối với tệ nạn đánh bạc nói chung, đá gà nói riêng, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy và vận động người thân không tham gia; chủ động phát hiện, lên án, tố giác vi phạm.

Tang vật vụ đá gà bị thu giữ

Tang vật vụ đá gà bị thu giữ

Đồng thời, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. "Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm chắc địa bàn, tiến hành điều tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm đánh bạc để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc" - Đại tá Lâm Minh Hồng nhấn mạnh tại Lễ phát động đợt cao điểm chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2021.

Mặt khác, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phối hợp hiệu quả các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm xây dựng, nhân rộng những mô hình về phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác phòng ngừa, truy bắt, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ sự bình yên tại địa bàn./.

Năm 2020, một số loại tệ nạn xã hội như đánh bài, ghi số đề, đá gà diễn ra khá phức tạp và gia tăng so với cùng kỳ. Chỉ riêng đá gà, công an đã phát hiện gần 250 vụ (trong đó 36 vụ đá gà qua mạng) và tiến hành triệt xóa. Những tụ điểm đá gà thắng thu bằng tiền đã gây mất an ninh, trật tự và dễ phát sinh các loại tội phạm khác. Mặt khác, có những người đã khuynh gia bại sản, thậm chí bị đòi nợ, bị đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết