Tiếng Việt | English

10/01/2023 - 14:18

Vĩnh Hưng: Họp mặt Tết Cổ truyền dân tộc với các huyện giáp ranh Campuchia  

Ngày 10/01, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức họp mặt Tết Cổ truyền dân tộc, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 với huyện Svay Chrum, huyện Kampong Rou và thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Vĩnh Hưng họp mặt Tết Cổ truyền dân tộc Việt Nam với các huyện giáp ranh Campuchia

Đại diện lãnh đạo chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Svay Rieng và các huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; huyện Svay Chrum, huyện Kampong Rou và thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia đến dự.

Sau thời gian gián đoạn các hoạt động giao lưu đối ngoại do dịch Covid-19. Trong năm 2022, tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa huyện Vĩnh Hưng với các huyện Svay Chrum, Kampong Rou và thành phố Svay Rieng luôn được duy trì và ngày càng tốt đẹp.

Lãnh đạo các huyện giáp ranh Campuchia chúc mừng năm mới đến lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng 

Các bên đã tích cực thực hiện nội dung ký kết thỏa thuận giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia và lãnh đạo 2 tỉnh Long An - Svay Rieng. Ngoài việc thăm viếng truyền thống qua lại, huyện Vĩnh Hưng luôn gần gũi, hỗ trợ, chia sẻ với các huyện bạn qua các hoạt động như phối hợp chặt chẽ trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; sửa chữa đường, tạo điều kiện giao thương, trao đổi hàng hóa cho người 2 bên biên giới; hỗ trợ kinh nghiệm, khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng lương thực, nâng cao thu nhập, đời sống người dân,…

Những việc làm nghĩa tình đó góp phần thắt chặt và khẳng định mối quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, 2 tỉnh Long An - Svay Rieng nói chung và giữa huyện Vĩnh Hưng - huyện Svay Chrum, Kampong Rou và thành phố Svay Rieng nói riêng luôn được vun đắp, gìn giữ và không ngừng phát triển tốt đẹp.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng chúc mừng và tặng quà các huyện giáp ranh

Bước sang năm 2023, với truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp, các địa phương sẽ thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách, nhất là trong giai đoạn hợp tác phát triển toàn diện mà Chính phủ 2 nước, lãnh đạo 2 tỉnh đã đề ra, đặc biệt là chủ trương tiếp tục thực hiện công tác phân giới, cắm mốc và phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường gửi lời chúc đất nước và người dân Campuchia luôn phồn vinh, thịnh vượng, chúc tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, 2 tỉnh Long An - Svay Rieng nói chung, người dân huyện Vĩnh Hưng với huyện  Svay Chrum, huyện Kampong Rou và thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

                                                                                              Văn Đát

Chia sẻ bài viết