Tiếng Việt | English

24/03/2025 - 09:02

Xây dựng xã biên giới không ma túy

Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình Xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Xã Mỹ Bình có đường biên giới quốc gia dài 4,3km ngang qua; địa bàn rộng, hệ thống kênh, rạch chằng chịt cùng nhiều tuyến giao thông quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tội phạm lợi dụng hoạt động.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tích cực tham gia phòng, chống ma túy, năm 2024, Công an xã phối hợp UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tổ chức 69 cuộc tuyên truyền về ANTT, phương thức hoạt động của tội phạm và biện pháp phòng ngừa, thu hút gần 1.500 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, xã thành lập nhóm Zalo kết nối lực lượng công an với các tổ ANTT, ban Công tác Mặt trận ấp, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, kịp thời thông báo tình hình, hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy và tội phạm.

Ngoài ra, xã lắp đặt đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường tuần tra biên giới thuộc ấp 5 và 6, với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Công an xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho người dân địa phương

Công an xã phối hợp các trường học tuyên truyền giúp học sinh cách nhận diện các loại ma túy phổ biến, nâng cao kỹ năng phòng tránh, đối phó với bạo lực học đường, đồng thời khuyến khích các em báo tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Công an xã tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình Xã biên giới không ma túy với 100% hộ gia đình (644/644 hộ). Trên giấy cam kết, ngoài nội dung tuân thủ quy định pháp luật, chính quyền còn cung cấp số điện thoại trực ban Công an xã để người dân kịp thời phản ánh các vấn đề ANTT và dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn (ấp 1, xã Mỹ Bình) chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn về tác hại cũng như cách nhận biết, phòng tránh ma túy. Gia đình tôi nhắc nhở con cháu không giao du với những người có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy người lạ có dấu hiệu bất thường, tôi sẽ chủ động báo cho công an xã.”

Hiện 6/6 ấp trên địa bàn xã đang triển khai mô hình 5 không với ma túy, gồm: Không sử dụng, không mua bán, không tàng trữ, không vận chuyển và không tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Ngoài ra, Công an xã tham mưu Ban chỉ đạo gắn 35 pano, áp phích, treo 20 băng rôn tuyên truyền phòng, chống ma túy tại nhiều điểm trên địa bàn. Đồng thời, bố trí 8 hộp thư tố giác tội phạm tại các điểm sinh hoạt văn hóa, khu vực đông dân cư, giúp người dân dễ dàng phản ánh các hành vi nghi vấn.

Để ngăn chặn nguy cơ ma túy thẩm lậu qua biên giới, Công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây và lực lượng quân sự xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhất là các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép có liên quan đến tội phạm ma túy.

Kết quả, lực lượng chức năng tổ chức 158 cuộc tuần tra công khai với 708 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức 24 cuộc mật phục với 109 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, chưa phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Đại úy Nguyễn Văn Nhả - Trưởng Công an xã Mỹ Bình, cho biết: “Xã rà soát, lập danh sách các đối tượng có nguy cơ vi phạm như lao động tự do, người tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên bỏ học không có việc làm ổn định, người sống tại khu vực giáp ranh biên giới nhưng không có nghề nghiệp. Qua đó, lực lượng chức năng kiểm tra chất ma túy đối với 249 trường hợp, kết quả 100% âm tính. Hiện xã Mỹ Bình không có đối tượng nghiện, không xảy ra các vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, xã Mỹ Bình từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần bảo đảm ANTT, đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững bình yên nơi biên giới./.

Cao Tâm

Chia sẻ bài viết