Tiếng Việt | English

17/07/2019 - 09:45

Xung kích, quyết thắng trên mặt trận phòng, chống ma túy

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức tọa đàm hưởng ứng Tháng cao điểmphòng, chống ma túy với chủ đề “Tuổi trẻ BĐBP Long An xung kích, quyết thắng trên mặt trận phòng, chống ma túy”.

Đối tượng Trương Quốc Cường  (SN 1978, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) bị bắt giữ cũng tang vật gồm 20 bánh heroin, 57kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số phương tiện, tang vật khác

Đối tượng Trương Quốc Cường  (SN 1978, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) bị bắt giữ cũng tang vật gồm 20 bánh heroin, 57kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số phương tiện, tang vật khác

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh, cho biết: Theo thống kê của Bộ Tư lệnh BĐBP, 5 tháng đầu năm 2019, lực lượng BĐBP chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng xác lập, đấu tranh thành công 145 chuyên án, vụ án; bắt 217 đối tượng, thu giữ 926,47kg ma túy các loại; 9 khẩu súng, 181 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Trong đó, lực lượng biên phòng độc lập xác lập, đấu tranh với 125 chuyên án ở khu vực biên giới, bắt giữ 168 đối tượng; thu giữ 826,91kg ma túy các loại; 9 khẩu súng, 181 viên đạn; phối hợp lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển xác lập đấu tranh thành công 20 chuyên án, vụ án, bắt 49 đối tượng, thu 99,56kg ma túy các loại.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn phối hợp Công an Lào đấu tranh thành công 12 chuyên án, vụ án, bắt 28 đối tượng, thu 361kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác.

Long An có đường biên giới dài gần 133km, đi qua 20 xã biên giới thuộc 6 huyện, thị xã với địa hình tương đối bằng phẳng, trống trải, nhiều đường mòn chạy qua biên giới. Đây là điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm hoạt động, trong đó đáng chú ý là tội phạm ma túy, buôn lậu, tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc, xuất nhập cảnh trái phép,...

Địa bàn trọng điểm mà các đối tượng buôn lậu hoạt động mạnh là khu vực biên giới của huyện Đức Huệ, thị xã Kiến Tường. Các đối tượng lợi dụng đường mòn, đêm tối, chia nhỏ hàng hóa mang, vác, cõng bộ qua biên giới, sau đó sử dụng xe môtô hoặc xuồng máy có tốc độ cao để tiếp tục vận chuyển hàng lậu vào nội địa.

Quyết tâm đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm

Trung úy Lê Đăng Hòa - Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: Theo điều tra, khảo sát, trên tuyến biên giới Long An có khoảng 138 đối tượng nghiện ma túy và 11 đối tượng nghi vấn mua bán trái phép các chất ma túy. Riêng địa bàn xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, có 62 đối tượng nghiện. Thời gian qua, phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh cùng cơ quan chức năng đấu tranh, phá nhiều chuyên án, trong đó có đối tượng Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1991, ngụ ấp 5, xã Mỹ Quý Tây) vận chuyển hơn 4kg ma túy các loại. Lúc 18 giờ 30 phút, ngày 18/6/2019 tại ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, đồn phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh bắt Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1998, trú tại ấp 6, xã Mỹ Quý Tây) mua 1 tép ma túy với giá 500.000 đồng của một đối tượng trên địa bàn về sử dụng. Mở rộng điều tra, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh tiếp tục bắt giữ Nguyễn Hoàng Du (SN 1998) và vợ là Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1997, cùng ngụ ấp 5, xã Mỹ Quý Tây), thu giữ 5,0400gam Methamphetamine và 14 dụng cụ sử dụng ma túy.

Tham gia tọa đàm, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đề xuất những chủ trương, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trẻ trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Qua đó, góp phần định hướng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên BĐBP Long An trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Chương trình tọa đàm “Tuổi trẻ BĐBP Long An xung kích, quyết thắng trên mặt trận phòng, chống ma túy” là dịp phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò xung kích của tuổi trẻ; đề xuất những chủ trương, giải pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh, ngăn chặn và phòng, chống có hiệu quả tội phạm ma túy.

Tuy nhiên, trước tình hình tội phạm về ma túy ngày càng gia tăng, gây nguy hiểm cho xã hội, công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trên tuyến biên giới hết sức nguy hiểm và nặng nề.

Do đó, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm nỗ lực, quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, không để sót, lọt đối tượng; tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng trong và ngoài nước quyết liệt tấn công, triệt phá các đường dây, ổ, nhóm mua bán, vận chuyển ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân về tác hại của ma túy, tích cực tham gia phòng, chống ma túy, đấu tranh, phát hiện và tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư,...

Thanh Chương-Việt Đức

Chia sẻ bài viết