Tiếng Việt | English

06/06/2016 - 19:33

​Lê Tú Chinh đoạt HCV chạy 200m trẻ châu Á

Ngày 6-6, VĐV Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành HCV nội dung chạy 200m nữ của Giải điền kinh trẻ châu Á 2016 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) với thành tích 23,94 giây.

Tú Chinh giành HCV nội dung 200m nữ trẻ châu Á. Ảnh T.P
Nội dung này có mặt nhiều VĐV rất mạnh đến từ Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia.. Nhưng Tú Chinh, với nỗ lực tuyệt vời, đã giành chiến thắng nghẹt thở với thời gian 23,94 giây, hơn người thứ hai Poolkerd Supanich (Thái Lan) 0,45 giây. Đáng nói là thành tích của Tú Chinh chỉ kém 0,74 giây so với chuẩn tham dự Olympic 2016 (23,20 giây).

VĐV của TP.HCM Tú Chinh cho biết: “Thành tích này là tốt nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến nay. Tôi rất vui vì đã không phụ lòng của HLV và người hâm mộ VN”.

Tú Chinh (sinh năm 1997) được kỳ vọng sẽ kế vị “nữ hoàng điền kinh” Vũ Thị Hương trong tương lai. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Vũ Thị Hương cho biết: “Tú Chinh có rất nhiều tiềm năng. Cô có tố chất về sức khỏe, tốc độ và kỹ thuật xuất phát cũng khá tốt. Thể hình của Tú Chính cũng rất phù hợp cho các cự ly đua tốc độ cao”.

Ngoài chiế HCV của Tú Chinh, trong ngày 6-6, điền kinh VN còn giành được một số thành tích đáng kể như: Khuất Phương Anh giành HCB nội dung chạy 400m rào nữ với thời gian 59,78 giây, Nguyễn Linh Na giành HCĐ 7 môn phối hợp.

Ông Dương Đức Thủy – trưởng bộ môn điền kinh VN – cho biết: “Đây là một trong những giải trẻ cấp châu lục thành công nhất của điền kinh VN từ trước đến nay khi chúng ta đã có 2 HCV. Ngoài ra, qua giải này, VĐV điền kinh VN cũng đã đạt được 3 chuẩn tham dự Giải điền kinh vô địch trẻ thế giới 2016 tại Ba Lan vào tháng 7 ở các nội dung: 200m nữ (Lê Tú Chinh), 400m rào nữ (Khuất Phương Anh) và nhảy xa nữ (Nguyễn Thị Trúc Mai)”./.

T.Phúc/tuoitre online

Chia sẻ bài viết