Tiếng Việt | English

24/02/2022 - 10:35

4 tuyển thủ U23 Việt Nam chia tay giải U23 Đông Nam Á 2022

Để nhường chỗ cho 4 "viện binh" sang từ Việt Nam, 4 cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam đã chính thức chia tay với giải đấu U23 Đông Nam Á 2022.

Trước trận bán kết U23 Đông Nam Á với U23 Timor Leste, U23 Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Chính vì thế, đã có 4 cầu thủ được "chi viện" từ Việt Nam sang Campuchia để đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam có đủ quân số thi đấu. 4 cầu thủ được bổ sung gồm có: Trần Liêm Điều (Nam Định), Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến), Hồ Khắc Lương (SLNA) và Đoàn Anh Việt (Sài Gòn FC). 


U23 Việt Nam có lực lượng 14 người để đối đầu U23 Timor Leste. (Ảnh: VFF).

Theo quy định, 4 cầu thủ được bổ sung sẽ thay thế cho 4 cầu thủ đang mắc Covid-19. Những cầu thủ được thay thế sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở những trận đấu sau. Chính vì thế, 4 gương mặt Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Quốc Việt (Học viện Nutifood) và Lê Thanh Lâm (SLNA) đã phải sớm chia tay với giải đấu U23 Đông Nam Á 2022. Đây là tổn thất lớn về chuyên môn của U23 Việt Nam khi Xuân Hoàng hay Xuân Quyết và cả Quốc Việt đều đã chơi khá tốt trong những trận đấu đã qua. 

Về tình hình lực lượng của U23 Việt Nam, những cầu thủ mắc Covid-19 đợt đầu tiên vẫn chưa có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, họ sẽ không thể ra sân trong trận bán kết với U23 Timor Leste vào tối nay. Hiện tại, U23 Việt Nam có 10 cầu thủ ở Campuchia từ trước và 4 cầu thủ được tăng cường. HLV Đinh Thế Nam sẽ có lực lượng 14 người để ra sân thi đấu. 

Trận bán kết 2 của giải U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay (24/2). Báo điện tử VOV (VOV.VN) tường thuật trực tuyến cuộc đọ sức này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết