Tiếng Việt | English

20/07/2016 - 17:16

50 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học

Ngày 19/7, Hội Khuyến học tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 3, khóa IV (nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm đánh giá công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Ngọc Sum đến dự.

Toàn tỉnh có 391.275 hội viên HKH (đứng vị trí thứ 10 trên cả nước về số lượng hội viên), đạt 26,61%; trong đó có 32.006 hội viên nòng cốt là đảng viên. Hiện có 118.254 hộ đăng ký danh hiệu gia đình học tập; 48 dòng họ, 91 cộng đồng ấp, khu phố, 79 đơn vị đăng ký danh hiệu theo tiêu chí mới,...


Các cá nhân nhận bằng khen của Trung ương HKH

6 tháng qua, các cấp Hội vận động quỹ được hơn 21,8 tỉ đồng, cấp phát hơn 16.000 suất học bổng, quà cho học sinh, sinh viên hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tỉnh còn có các quỹ học bổng như: Nguyễn Hữu Thọ, Võ Văn Tần, Trần Văn Tấn, Nguyễn Văn Siêu nhằm tập trung vào việc khuyến tài cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, HKH thực hiện hoàn thành kế hoạch và đạt hiệu quả tốt. Trong đó, HKH các cấp thể hiện vai trò nòng cốt tích cực làm tham mưu và liên kết chặt chẽ với các ngành hữu quan, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Tuy nhiên, HKH cũng còn nhiều mặt hạn chế; trong đó, các cấp Hội tổ chức hoạt động tốt nhưng chưa đều; các tổ chức Hội ở cơ quan, doanh nghiệp chưa được phủ kín,...

6 tháng cuối năm, các cấp Hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực nhân rộng 4 mô hình theo tiêu chí mới nhằm xây dựng xã hội học tập từ cơ sở gồm: Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập; kết hợp địa phương và các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa-Thể thao và Du lịch tăng cường củng cố hoạt động thường xuyên của trung tâm văn hóa-thể thao và học tập cộng đồng đi vào nền nếp; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội ở cơ sở, mở rộng tổ chức Hội ở các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện phấn đấu cuối năm 2016 phát triển hội viên tăng thêm 2%,...

Dịp này, HKH tỉnh trao bằng khen của Trung ương HKH cho 27 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2015; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương HKH cho 51 cá nhân. Đồng thời, HKH tỉnh cũng tặng giấy khen cho 52 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2015./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết