Tiếng Việt | English

10/08/2018 - 10:43

Ánh Viên hy vọng đổi màu huy chương tại ASIAD 2018

Chia sẻ với báo giới, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên quyết tâm đổi màu huy chương ở ASIAD 2018 tổ chức trên đất Indonesia.

Tại ASIAD 2014 trên đất Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 2 tấm HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. Vì vậy, kình ngư sinh năm 1996 mong muốn đổi màu huy chương tại ASIAD 2018.

Ánh Viên hy vọng sẽ đổi màu huy chương tại ASIAD 2018 (Ảnh: DT)

Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết: “ASIAD 2018 tôi tham gia thi đấu ở 2 nội dung là 200m và 400m hỗn hợp. Nội dung mà tôi nghĩ mình có thể làm tốt nhất là 400m hỗn hợp. Đối thủ lớn nhất của tôi ở cự ly này là 2 VĐV của Nhật Bản, họ đã tham gia thi đấu ở Olympic và giải vô địch thế giới và có thành tích rất tốt”

“Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho ASIAD 2018 khi đi tập huấn và hiện tại phong độ của tôi cũng tốt hơn 4 năm trước. Tôi hy vọng mình sẽ đổi được màu huy chương ở kỳ đại hội năm nay” - VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ thêm.

Nói về mục tiêu của đội tuyển bơi tại ASIAD 2018, Nguyễn Thị Ánh Viên cho hay: “Tôi muốn đội tuyển bơi bước vào ASIAD 2018 với sự tự tin. Tôi cũng hy vọng mình và các thành viên trong đội sẽ đạt thành tích tốt nhất có thể”.

Tại ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 523 thành viên - đông nhất trong các kỳ đại hội từ trước đến nay. Trong đó, thành phần gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 HLV, 6 phiên dịch và 352 VĐV (177 nữ, 175 nam).

Riêng môn bơi có 14 thành viên, 1 lãnh đội, 1 chuyên gia, 2 huấn luyện viên và 10 VĐV. Với thành tích 2 tấm HCĐ cách đây 4 năm, Nguyễn Thị Ánh Viên là niềm hy vọng lớn nhất cho đội tuyển bơi tại ASIAD 2018./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết