Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 11:15

Áp thấp nhiệt đới áp sát bờ, Khánh Hòa mưa rất to, gió giật mạnh

Áp thấp nhiệt đới vào gần bờ biển Khánh Hòa, tỉnh này có mưa rất to, gió giật cấp 6 vào đêm 26 và rạng sáng 27-10.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 27-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào Khánh Hòa sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.


Tàu, thuyền đánh cá tại TP Nha Trang đưa vô bờ an toàn. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, ngày 26 đến rạng sáng 27-10 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, gió giật cấp 6.

Dự báo trong ngày, đêm 27/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to phố biển 40-80 mm, có nơi cao hơn, gió cấp 3-4. Vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa dưới 4 km, gió mạnh dần lên cấp 4-5. Độ cao sóng 1,5-3 m. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Để triển khai ứng phó với ATNĐ và mưa lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa đã ban hành công điện và chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó.

Tỉnh Khánh Hòa kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt hải sản trên biển vào bờ, có phương án đảm bảo an toàn. Hàng nghìn người dân đang nuôi trông thủy sản trên các lồng bè cũng được thông tin và đưa vào bờ tránh trú an toàn.

Đến sáng 2710, có khoảng 200 ha lúa tai huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa đang bị ngập, chưa xác định được thiệt hại.

Theo PLO

Chia sẻ bài viết