Tiếng Việt | English

04/04/2018 - 18:02

Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Thạnh Trung: Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng dân quân xã Nhơn Thạnh Trung thường xuyên được bồi dưỡng đạo đức, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự

Lực lượng dân quân xã Nhơn Thạnh Trung thường xuyên được bồi dưỡng đạo đức, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Xác định công tác xây dựng lực lượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban CHQS xã tập trung xây dựng lực lượng gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhơn Thạnh Trung - Phạm Thành Phước cho biết, hàng năm, Ban CHQS xã chủ động tham mưu UBND xã tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) bảo đảm đủ biên chế, chỉ tiêu. Nội dung huấn luyện khá phong phú, sát với thực tế chiến đấu, phù hợp cách đánh của DQ du kích địa phương; đặc biệt, trang bị đầy đủ kiến thức về quân sự - quốc phòng, góp phần nâng cao trình độ chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng DQTV trong khu vực phòng thủ.

“Qua các đợt huấn luyện, tôi hiểu thêm về hệ thống pháp luật DQTV cũng như được giới thiệu về đội hình, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật của DQTV. Từ đó, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương” - anh Nguyễn Ngọc Phú - DQ xã, chia sẻ.

Năm 2017, Ban CHQS xã tham mưu tổ chức 2 đợt huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho gần 100 DQ trên địa bàn; đồng thời, thường xuyên tổ chức cho lực lượng DQ thường trực ôn luyện Tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp khi làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

“Trước khi bước vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn quán triệt mệnh lệnh, các quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong huấn luyện. Đặc biệt, nghiên cứu tài liệu, hoàn thiện giáo án, chuẩn bị đầy đủ hệ thống bia bảng, thao trường, bãi tập, dụng cụ,... nhằm đáp ứng đúng, đủ nội dung và thời gian huấn luyện theo quy định” - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhơn Thạnh Trung - Phạm Thành Phước cho biết.

Tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống

Cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Ban CHQS xã quan tâm đến hoạt động tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Anh Phạm Thành Phước chia sẻ, hàng năm, đơn vị thực hiện khá tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách dành cho lực lượng DQ và hậu phương quân đội. Song song đó, đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày của lực lượng DQ trong đơn vị.

Lực lượng dân quân xã Nhơn Thạnh Trung tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống

Lực lượng dân quân xã Nhơn Thạnh Trung tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống

Khu tăng gia sản xuất của đơn vị có diện tích gần 1.000m2, trồng đủ loại rau gia vị, rau xanh (cải, mồng tơi, dền, bạc hà,...). Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng chuồng nuôi heo, gà; cải tạo mặt nước ao, hồ nuôi cá. Năm 2017, đơn vị thu được 25kg rau gia vị; 300kg rau xanh; 220kg củ, quả (đu đủ, khổ qua, khoai mì) và 200kg thịt (heo, cá) cho lực lượng DQ.

Anh Mai Hoàng Khang - DQ xã, cho biết: “Hàng ngày, sau giờ làm việc, anh em trong đơn vị cùng nhau tăng gia sản xuất. Chúng tôi rất vui khi tự trồng rau và chăn nuôi, không chỉ đáp ứng yêu cầu hàng ngày tại đơn vị mà còn góp phần tăng thêm nguồn lợi, nâng cao đời sống”.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thời gian tới, Ban CHQS xã Nhơn Thạnh Trung tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, tạo bước đột phá trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” có sức mạnh tổng hợp, luôn sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ
Tổ quốc./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết