Tiếng Việt | English

17/02/2021 - 10:45

Bảo đảm tốt an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

Lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cho người dân vui xuân, đón tết

Lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cho người dân vui xuân, đón tết

Thông tin từ Công an tỉnh Long An, trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện lớn của đất nước, Công an tỉnh và các địa phương đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, phối hợp tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị trong dịp tết ổn định, ANTT, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón tết.

Theo đó, trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Một phần do trước tết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; mặt khác, năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động vui chơi, giải trí, tập trung đông người không được tổ chức, người dân cũng ý thức hơn trong bảo vệ tài sản, phòng, chống tội phạm nên các loại hình tội phạm ít có cơ hội hoạt động.

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, trước Tết Nguyên đán, lực lượng công an toàn tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, rà soát, lên danh sách và có kế hoạch triệt xóa các đối tượng trọng điểm, quản lý chặt số đối tượng tù tha, số có tiền án, tiền sự về địa phương cư trú cũng như rà soát, bổ sung phương án chốt chặn phòng, chống tội phạm. Lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 32/34 vụ, lập hồ sơ xử lý 48 đối tượng, thu hồi tài sản trên 330 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, ngoài công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì lực lượng công an còn thường xuyên tổ chức tuần tra, có kế hoạch đấu tranh với các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép và pháo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lực lượng công an tập trung tiến hành kiểm tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Qua vận động, đấu tranh, triệt xóa, lực lượng công an thu giữ nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, đặc biệt đã phá được đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, bắt 3 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 5 khẩu súng, 534 viên đạn và nhiều loại đao, kiếm các loại.

Đồng thời, lực lượng công an toàn tỉnh tập trung lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm với các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra công khai kết hợp tuần tra mật phục. Trong đó, tổ chức tuần tra gần 3.000 lượt, bắt 47 vụ/77 đối tượng; giải tán 160 nhóm/614 đối tượng tụ tập đêm khuya; 8 nhóm/195 đối tượng có biểu hiện đua xe trái phép; 99 tụ điểm cờ bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngoài ra, theo Đại tá Trần Văn Hà, dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các tổ công tác chống buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới và phân công, bố trí lực lượng thành lập 5 tổ công tác gồm 40 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại 3 khu cách ly tập trung đang triển khai tại các huyện: Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và 2 khu cách ly chuyên gia nước ngoài tại huyện Bến Lức. Từ việc thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ngay từ thời điểm trước tết nên Tết Nguyên đán năm nay, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp hay các tình huống bất ngờ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết