Tiếng Việt | English

16/10/2016 - 19:43

Bão số 7 diễn biến phức tạp, siêu bão Haima đang hình thành

Trong khi bão số 7 đang mạnh lên thì siêu bão Haima đang hình thành có thể đổ bộ vào Biển Đông dẫn đến "bão chồng bão"

Chiều 16/10, Ban chỉ đạo TW phòng chống thiên tai đã họp khẩn trương bàn về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở Miền Trung và ứng phó bão số 7.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nghe báo cáo của các địa phương về tình hình khắc phục hậu quả áp thấp và phương án phòng chống bão số 7 - Sarika.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao, biểu dương tinh thần vào cuộc quyết liệt và sự phối hợp hết sức có hiệu quả của các cơ quan, tỉnh thành.

Để hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, Thành phố thực hiện nghiêm 2 công điện Thủ tướng Chính phủ Công điện số 1826 và 1827), trong đó trước hết tập trung tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân các gia đình có người chết, mất tích.

Ngoài ra, các lực lượng phải rà soát, ứng phó kịp thời, không để bất kỳ hộ dân nào bị đói. Đồng thời, phục hồi sản xuất, hệ thống hạ tầng, giao thông huyết mạch, hệ thống điện, đường cũng phải nhanh chóng khắc phục, sửa chữa nhà cửa để người dân trở lại cuộc sống.

Mặt khác, tiếp tục vệ sinh môi trường, tẩy rửa môi trường chăn nuôi không để xảy ra dịch bệnh, đặc biệt chú ý vấn đề nước sạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh – Bình Định phải duy trì chế độ trực thường xuyên, thông báo tàu thuyền trên biển, tránh và thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, các lực lượng trên biển phải kiểm định chặt chẽ hoạt động tàu thuyền vận tải, du lịch, giữ thông tin thường xuyên kịp thời để xử lý tình huống. Tùy theo tình hình cụ thể để cấm biển, cho học sinh nghỉ học. Nếu cần thiết có thể di dời dân ở nơi xung yếu đến nơi an toàn.

Trên đất liền, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh ở các đô thị, kiểm tra an toàn hồ chứa để hạn chế thiệt hại.

Bão chồng bão

Trước hiện tượng bão chồng bão (Bão Haima đang di chuyển vào Biển Đông), Phó Thủ tướng chỉ đạo Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cập nhật thường xuyên diễn biến cơn bão, cung cấp kịp thời cho các cơ quan, bộ ngành, doanh nghiệp, người dân biết đầy đủ thông tin để có phương án phòng chống.

Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An huy động các phương tiện, lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương, có thể tiến hành phương án di dời dân, bảo đảm trật tự xã hội.

Bộ NN&PTNT khẩn trương đưa ra kế hoạch thu hoạch diện tích lúa mùa, bảo vệ hoa màu đông xuân đã xuống giống. Đề ra các giải pháp kỹ thuật, dự phòng giống cho sản xuất nông nghiệp. Kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi.

Bộ Giao thông bảo đảm an toàn tàu vận tải, an toàn các tuyến đường giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không).

Với Bộ Công thương cần vận hành an toàn hệ thống điện, công trình khai thác dầu khí trên biển, phục vụ sản xuất sinh hoạt, ứng phó thiên tai. Bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho các vùng bị thiệt hại.

Bộ Y Tế chủ động cấp cứu khu vực và người bị tai nạn. Khu vực sau thiên tai chủ động vệ sinh an toàn, không để xảy ra dịch bệnh, bảo đảm nước sạch phục vụ sinh hoạt và các hoạt động thiết yếu.

Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn, bộ, ngành, địa phương, phòng chống các công trình nhà cửa, tháp cao, công trình đang xây dựng, thiết bị đang thi công.

Bộ Thông tin Truyền thông bảo đảm an toàn công trình của ngành, tháp ăng ten, an toàn liên lạc, phục vụ chỉ huy ứng phó bão lũ.

Các Bộ ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp hoàn thành tốt công việc ứng phó thiên tai.

Hệ thống thông tin truyền thông Trung ương, địa phương cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến cơn bão, tăng cường thời lượng phát sóng để người dân đủ thông tin phòng chống sự cố thiên tai.

Bão số 7 khi đổ bộ có thể mạnh ngang bão Sơn Tinh năm 2012 từng gây thiệt hại nặng

Cũng trong buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đưa ra 5 chỉ đạo về tình hình khắc phục hậu quả áp thấp ở 4 tỉnh Miền Trung và các phương án phòng chống bão số 7 đổ bộ.

Bộ trưởng nhấn mạnh phải tập trung khắc phục điểm ngập úng cục bộ tại 4 tỉnh miền Trung. Các diện tích ngập nặng phải tăng cường công tác xử lý môi trường đặc biệt ở Quảng Bình.

Bên cạnh đó, công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn cần được diễn ra khẩn trương. Những nơi ngập cục bộ và ngập nặng cần tổ chức hướng dẫn cho người dân không tham gia giao thông. Và đặc biệt chú ý không để bất kỳ hộ dân nào bị thiếu đói.

Nhận định về cơn bão Sarika, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, đây là cơn bão muộn, trái mùa, dễ sinh tâm lý chủ quan. Bão số 7 có vận tốc di chuyển nhanh, đã hình thành nhiều ngày trên Thái Bình Dương, có vùng ảnh hưởng rất rộng từ Khánh Hòa đến Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, bão chịu tác động của gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam nên dễ xảy ra mưa lớn trên đất liền. Hơn nữa, Việt Nam đang chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, và thêm bão Haima đang có hướng di chuyển vào Biển Đông nên diễn biến khó lường.

Nếu bão số 7 đổ bộ đất liền sẽ gây thiệt hại lớn cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, Bộ trưởng đã chỉ đạo các bộ ngành chức năng kiên quyết bảo đảm an toàn trên biển, rà soát tổng kiểm tra, ngư dân, dịch vụ du lịch, nơi neo đậu tàu thuyền.

Đối với các tỉnh tuyến đất liền bão có thể đổ bộ phải bảo đảm an toàn các hồ, đập, công trình thủy điện, thủy lợi dễ tổn thương, tránh để xảy ra các thảm họa.

Các tỉnh miền núi, 14 tỉnh trung du miền núi cần đề phòng sạt trượt, mưa lớn, thiệt hại về người. Các ngành chức năng thực hiện công tác phối hợp với các địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

Công tác dự báo phải thông báo liên tục về hướng, lượng mưa, tuyên truyền tích cực, phục vụ công tác chỉ đạo, tham mưu, vận động xã hội.

Trong diễn biến mới nhất, siêu bão Haima đang hình thành ngoài biển Philippines và có thể đổ bộ vào Biển Đông. Theo nhận định, có thể hình thành trạng thái thiên tai bão chồng bão./.

Bình Minh/VOV.VN

Chia sẻ bài viết