Tiếng Việt | English

16/03/2022 - 19:15

Bình Hiệp thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân

Xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia dài 6,8km. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, các lực lượng trên địa bàn xã đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân

Chính quyền và nhân dân xã Bình Hiệp bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện tốt các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân; đồng thời, phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung tập trung vào những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các nghị định, quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, công tác phòng, chống dịch Covid-19, xuất, nhập cảnh trái phép,...

Ông Phan Văn Bổn (ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp) cho biết: “Qua công tác tuyên truyền của địa phương cũng như lực lượng bộ đội biên phòng, người dân hiểu, tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.

Các lực lượng trên địa bàn xã chủ động phối hợp ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong công tác nắm tình hình, nhất là tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc trên khu vực biên giới. Năm 2021, đã phát hiện và xử lý 4 vụ/6 đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Lực lượng công an, quân sự xã phối hợp ĐBP tổ chức 142 tổ/715 lượt người tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cùng với việc phát huy hiệu quả các mô hình: Tiếng kẻng vùng biên, Ánh sáng an ninh,... xã cũng phối hợp ĐBP phát động
thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, qua đó, 100% hộ gia đình đăng ký cam kết thực hiện phong trào.

Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân Campuchia ở địa bàn đối diện; thường xuyên phối hợp ĐBP duy trì tốt việc trao đổi tình hình hai bên biên giới, cùng nhau bàn bạc, thống nhất các biện pháp trong quản lý. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã cũng chú trọng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia ở địa bàn đối diện, đặc biệt hỗ trợ bạn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tặng quà và tiền mặt cho phía bạn với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Các hoạt động này đã góp phần đáng kể trong công tác đối ngoại của địa phương.

Song song đó, địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình Mỗi tuần một địa chỉ (hỗ trợ 26 địa chỉ); tổ chức được 386 lượt người tham gia giúp dân phát triển kinh tế, sửa chữa cầu, đường, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường; tặng 180kg gạo cho 12 hộ nghèo trên địa bàn, nhận đỡ đầu 2 học sinh nghèo vượt khó;... Những việc làm này góp phần tích cực trong thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - Ngô Hữu Đức cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt sâu, rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân. Xã xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển KT-XH gắn với quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới; tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, các tổ nhân dân tự quản; làm tốt công tác phối hợp bộ đội biên phòng và các lực lượng trong bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết