Tiếng Việt | English

05/05/2023 - 11:55

Kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (05/5/1976 – 05/5/2023):

Bộ đội Biên phòng Long An: 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Trải qua 47 năm chiến đấu và quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên cường, vượt qua mọi gian khổ, thử thách, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững sự bình yên nơi biên cương vùng Tây Nam của Tổ quốc.

 Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tuần tra kiểm soát, bảo vệ bình yên nơi biên giới

Nhìn lại lịch sử hào hùng

Giai đoạn từ 5/1975 đến đầu năm 1976, song song với quá trình xây dựng, kiện toàn về tổ chức, lực lượng Công an nhân dân vũ trang 2 tỉnh Long An và Kiến Tường lập nên nhiều chiến công, thành tích trên mặt trận quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Sau khi thành lập Ủy ban Quân quản, lực lượng An ninh vũ trang được Ty An ninh Long An và Kiến Tường giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tỉnh ủy, UBND cách mạng, Mặt trận Dân tộc giải phóng và một số mục tiêu quan trọng như cầu Tân An, cầu Bến Lức, nhà máy điện, Xí nghiệp dệt Cầu Voi, Nhà máy đường Hiệp Hòa, kiểm soát trục đường quốc lộ 1 từ TP.HCM đi Tiền Giang, lộ 49 từ Tân An về Mộc Hóa.

Sau Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975, để đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, Công an nhân dân vũ trang hai tỉnh Long An (cũ) và Kiến Tường (cũ) tiến hành hợp nhất về tổ chức và lực lượng lấy tên Công an nhân dân vũ trang tỉnh Long An (mới), với nhiệm vụ khẩn trương triển khai hệ thống đồn, trạm để trấn áp mọi hành động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản động từ nước ngoài xâm nhập phá hoại, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ các cơ quan chính trị, văn hoá quan trọng và bảo vệ thành quả cách mạng khi đất nước mới được giải phóng. Ngày 05/11/2008, Bộ Tư lệnh BĐBP có quyết định số 1944/QĐ-BTL lấy ngày 05/5/1976 là Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Cán bộ Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh cho nhân dân trên biên giới

Trong cuộc chiến tranh biên giới, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc bị xâm phạm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Long An đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, hỗ trợ cho nhân dân sơ tán về nơi an toàn và kịp thời chiến đấu, bẻ gãy nhiều đợt tiến công của địch, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sự chiến đấu dũng cảm, tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng đó có thể kể đến như Tổ bắn tỉa Đồn BP Sông Trăng, Tiểu đội Chốt đồn BP Mỹ Quý Tây, Tiểu đội chốt đồn BP Bến Phố,... Nhưng tiêu biểu nhất, đó chính là tấm gương chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Long Khốt, trong 43 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã phối hợp nhân dân kiên cường chiến đấu, ngăn chặn nhiều mũi tiến công của địch, bảo đảm cho nhân dân có điều kiện sơ tán sâu vào nội địa, diệt tại chỗ hàng trăm tên địch, làm khiếp vía kẻ thù. Với thành tích đó, Đồn BP Long Khốt được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Tuyến biên giới đất liền của tỉnh dài trên 134km, tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia), địa bàn gồm 20 xã biên giới thuộc 6 huyện, thị xã, với gần 30 ngàn hộ dân, trên 100 ngàn nhân khẩu của nhiều dân tộc, tôn giáo. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, KT-XH của Tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường,...Tuy nhiên, địa bàn biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng KT-XH tuy đã được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; tỉ lệ hộ nghèo khu vực biên giới còn cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh, trình độ dân trí không đồng đều; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện,... Đây đều là những tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp nhân dân sửa chữa nhà trong Mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ”

Trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, đồng thời, phối hợp chặt chẽ các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Từ đây, nhiều kế hoạch nghiệp vụ, nhiều chuyên án được xác lập và triển khai thực hiện, qua đó đã bắt giữ, xử lý hàng ngàn vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan và thu giữ tài sản, tang vật trị giá hàng trăm tỉ đồng, góp phần đáng kể trong giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới Long An, tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm làm ăn sinh sống. Nổi bật gần nhất, đó là trong thực hiện kế hoạch cao điểm về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã được Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang gửi thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 2.617kg pháo nổ và 16.440 gói thuốc lá ngoại.

Đặc biệt, từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Long An lại sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc". BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên các chốt cố định và các tổ kiểm soát lưu động, huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ, 8 chó nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép kết hợp phòng, chống tội phạm. Tổ chức phát động Phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP cùng toàn dân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, xuất nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới,...

Học sinh tham quan Khu di tích lịch sử Đồn Biên phòng Long Khốt

Trong phát triển KT-XH địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân xóa nghèo, xây dựng kinh tế. Nhiều mô hình, chương trình đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao từ chính quyền và nhân dân biên giới như “Mỗi tuần một địa chỉ”; “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Hũ gạo tình thương”; “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”;... Những năm qua, BĐBP tỉnh Long An đã tham mưu với địa phương từng bước xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng trên khu vực biên giới, đến nay, 20/20 xã biên giới đã có hệ thống điện lưới quốc gia, có đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên tuyến biên giới.

BĐBP tỉnh Long An đã phối hợp với MTTQ, các ngành, các cấp, vận động xây dựng 5 cầu dân sinh, 759 căn nhà “Đại đoàn kết” cho dân nghèo ở biên giới, 14 căn nhà đồng đội, xây dựng 3 khu vui chơi cho thiếu nhi, mở 22 lớp phổ cập tiểu học, xóa mù chữ cho con em người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên khu vực biên giới và con em công nhân thị trấn Bến Lức, vận động các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí tặng 150 suất học bổng, trị giá hơn 400 triệu đồng; khám bệnh, tặng quà 62 đợt/16.200 lượt người, trị giá trên 2,3 tỉ đồng. 

Trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở luôn quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, nghiệp vụ, pháp luật luôn được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Cán bộ, chiến sĩ tích cực, hăng hái tham gia học tập, rèn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong quá trình huấn luyện, bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm tra các môn học, huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tất cả cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, chính trị, quân sự, nghiệp vụ, đảm bảo “chắc tay súng”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong suốt chặng đường 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Long An hôm nay tiếp tục không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống./.

Trong năm qua, BĐBP tỉnh Long An đã trực tiếp phát hiện cũng như phối hợp các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 28 vụ/89 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trong đó đã khởi tố hình sự 4 vụ/6 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ/83 đối tượng; phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tang vật thu giữ gần 100.000 gói thuốc lá ngoại, 39kg vàng, trên 20.000kg đường cát, 4000kg giấy carton,... tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 7 tỉ đồng.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết