Vùng quê đổi thay
Trong không khí ấm áp của mùa Xuân Ất Tỵ năm 2025, về xã Tuyên Bình Tây những ngày này sẽ cảm nhận được sự khởi sắc của một vùng quê. Đường làng, ngõ xóm có nhiều đổi mới, phần lớn các đường trục chính, đường liên xóm, liên ấp, các cây cầu giao thông nông thôn được mở rộng, bêtông hóa, bảo đảm thông thương hàng hóa, điều kiện đi lại của người dân được thuận tiện, dễ dàng. Đây là kết quả có được trong những năm gần đây, từ khi xã phát động chương trình XDNTM.
Tuyên Bình Tây là xã cuối cùng của huyện Vĩnh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới
Sau thời gian thực hiện, đến nay, vùng quê xã Tuyên Bình Tây đã “thay da, đổi thịt”. Ông Nguyễn Văn Giới (ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây) chia sẻ: “Từ khi XDNTM, đời sống của người dân thay đổi rõ nét, nhất là các tuyến đường giao thông giờ đã được nhựa hóa, bêtông hóa phẳng phiu, những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày một nhiều hơn. Hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư, kinh tế phát triển, người dân mừng lắm!”.
Trong quá trình XDNTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuyên Bình Tây luôn đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực, tự cường, phát huy vai trò chủ thể của người dân, cùng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành đã giúp Tuyên Bình Tây hoàn thành 19 tiêu chí (TC) NTM vào cuối năm 2023, được tổ chức đón nhận danh hiệu năm 2024. Đây là xã cuối cùng của huyện đạt chuẩn NTM.
Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình Tây - Trần Văn Khánh cho biết: “Để đạt 19/19 TC NTM, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã quyết tâm lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp từ người dân. Tổng nguồn vốn huy động XDNTM của xã hơn 130 tỉ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước gần 113 tỉ đồng, người dân, doanh nghiệp đóng góp hơn 13 tỉ đồng, vốn khác gần 5 tỉ đồng”.
Cùng với xã Tuyên Bình Tây, diện mạo các địa phương khác trong huyện cũng có sự phát triển và thay đổi từ chương trình XDNTM. Những con đường được trải nhựa, bêtông rộng rãi, hai bên đường trồng hoa mười giờ, chuông vàng xen giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn là những ngôi nhà mới khang trang, minh chứng cho sự phát triển, trù phú của một vùng quê.
Đặc biệt, thị trấn Vĩnh Hưng được tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được thực hiện quyết liệt, góp phần mang lại đường thông, hè thoáng, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các công trình nhà ở được đầu tư kiến trúc hài hòa, phù hợp với quy chuẩn chung. Các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các khu phố được đầu tư sửa chữa khang trang,...
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường cho biết: “Những năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM trên địa bàn huyện mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng người dân trong huyện tích cực tham gia đóng góp kinh phí XDNTM. Huyện huy động nguồn lực của toàn xã hội hơn 2.000 tỉ đồng (bình quân khoảng 143,7 tỉ đồng/năm), trong đó, người dân đóng góp hơn 170ha đất, hơn 7.000 ngày công, trị giá hơn 71 tỉ đồng (chiếm 3,5%). Nhờ vậy, nhiều công trình được xây dựng hoàn thiện phục vụ nhu cầu đời sống của người dân”.
Hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
Vĩnh Hưng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM từ năm 2011 với xuất phát điểm rất thấp. Toàn huyện có 9 xã XDNTM, bình quân 4,9 TC/xã (cao nhất 7 TC/xã, thấp nhất 3 TC/xã). Sau 14 năm triển khai, thực hiện, chương trình trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến cuối năm 2024, huyện có 9/9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao), thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện hoàn thành 9/9 TC huyện NTM; đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2024.
Một góc thị trấn Vĩnh Hưng nhìn từ trên cao
Diện mạo của huyện, nhất là khu vực nông thôn có sự khởi sắc rõ rệt, ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Thời điểm triển khai chương trình, các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã phần lớn là đường cấp phối sỏi đỏ và đường đất, mặt đường nhỏ, thiếu hệ thống cầu giao thông,... Đến nay, 100% tuyến đường xã, đường ấp được nhựa hóa, cứng hóa đạt chuẩn; đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn với tỷ lệ cao, hệ thống cầu được đầu tư xây dựng kiên cố. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân.
Tuy huy động nguồn lực đầu tư có nhiều khó khăn nhưng ngân sách nhà nước các cấp vẫn tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, các địa phương huy động khá tốt nguồn lực của người dân tham gia XDNTM thông qua việc đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất để góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình. Theo đó, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới như hệ thống trường, lớp được xây dựng khang trang, sạch, đẹp đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học; mạng lưới y tế được xây dựng đạt chuẩn, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn; công trình cấp nước tập trung được cải thiện;...
Không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, huyện còn tập trung cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Công tác giảm nghèo được chú trọng thực hiện mang lại kết quả tích cực, qua đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng dần qua các năm (năm 2024 đạt 62,05 triệu đồng, tăng 3,2 lần so với năm 2010), hộ nghèo giảm còn 1,68% năm 2024 (năm 2010 là 6,99%).
Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Anh Việt, XDNTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, huyện xác định đây là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Nhiệm vụ trọng tâm của huyện là nâng chất TC xã NTM, xã NTM nâng cao, xây dựng xã NTM kiểu mẫu và duy trì, nâng chất TC huyện NTM. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; XDNTM hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; môi trường xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn./.
Qua 14 năm, Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM trên địa bàn huyện thu hút và huy động nguồn lực của toàn xã hội hơn 2.000 tỉ đồng (bình quân khoảng 143,7 tỉ đồng/năm), trong đó, người dân đóng góp hơn 170ha đất, hơn 7.000 ngày công để làm đường và các công trình phúc lợi, trị giá hơn 71 tỉ đồng (chiếm 3,5%). |
Trung Kiên