Tiếng Việt | English

12/10/2018 - 14:13

Cần Đước huy động trên 20 tỉ đồng hoạt động Về nguồn 2018

Sáng 12/10, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức hoạt động Về nguồn lần thứ X tại xã Long Khê với chủ đề “Về với cội nguồn, nghĩ đến trách nhiệm; về với Nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải trao bằng khen cho các mạnh thường quân

Với sự phát huy nội lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, hoạt động Về nguồn năm 2018 tại xã Long Khê huy động được trên 20 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách huyện là 18 tỉ đồng, nhân dân và mạnh thường quân đóng góp trên 2,6 tỉ đồng.

 Bí thư Huyện uỷ Cần Đước - Nguyễn Việt Cường trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong trao quà cho học sinh nghèo

Ngoài ra, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm” và “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, hoạt động Về nguồn huy động nhân dân tham gia hiến trên 7000m2 đất, trị giá gần 600 triệu đồng. Các cấp, các ngành còn quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực: Sửa chữa 8 căn nhà, xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà đồng đội với tổng kinh phí gần 360 triệu đồng; thăm viếng, tri ân 19 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà 150 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công; hỗ trợ 1500 phần quà cho hộ nghèo, trẻ em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khám chữa bệnh miễn phí 330 lượt;…với tổng số tiền trên 575 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên giúp đỡ cụ già được nhận quà từ hoạt động Về nguồn

Niềm vui của các em học sinh khi nhận quà

Bí thư Huyện uỷ - Nguyễn Việt Cường cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ trong và ngoài huyện tích cực hưởng ứng hoạt động Về nguồn. Qua đó, tạo tiền đề, động lực để địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Đước tiếp tục thực hiện theo lộ trình Về nguồn từ nay đến năm 2020 của huyện đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân./.

Huỳnh Phong - Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết