Tiếng Việt | English

02/11/2021 - 15:22

Cần Giuộc: Đại hội Hội Khuyến học huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 02/11, Hội Khuyến học huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An - Phạm Thanh Phong; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Phạm Văn Bốn cùng 94/97 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 53.300 hội viên về dự Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học huyện Cần Giuộc phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Huyện có 41.447 “Gia đình học tập”, chiếm 88,2% số hộ gia đình toàn huyện, 34/38 “Dòng họ học tập”, 80/80 ấp, khu phố đạt cộng đồng học tập; 70/74 đơn vị đạt đơn vị học tập.

Công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học được chú trọng thực hiện. Các cấp hội vận động hơn 42,8 tỉ đồng Quỹ khuyến học; tặng 11.550 suất học bổng, số tiền hơn 9,2 tỉ đồng; hơn 108.000 phần quà, trị giá hơn 17,3 tỉ đồng; hỗ trợ các chương trình tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường số tiền hơn 2 tỉ đồng; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, nhà tình bạn, tổng kinh phí hơn 14,2 tỉ đồng,…

Ngoài ra, Hội còn vận động tiết kiệm trong từng gia đình, trường học với hình thức “Nuôi heo đất Khuyến học”. Tổng số heo đất qua 5 năm hơn 16.500 con, số tiền tiết kiệm hơn 13,7 tỉ đồng.

Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2015 – 2020

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 27 đại biểu. Ông Nguyễn Ngọc Nhẫn tái cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện lần thứ V. Đại hội tôn vinh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Phạm Văn Bốn; Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Anh Đức là Chủ tịch vinh dự của Hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Khuyến học tỉnh Long An lần thứ V gồm 13 đại biểu.

Dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2015 – 2020.

Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung phát triển hội viên mới mỗi năm 01-1,5% dân số, phấn đấu đến năm 2026 tổng số hội viên đạt 38% dân số; xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đến năm 2026 mỗi mô hình đạt tỷ lệ 90% trở lên; đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học, đạt tỷ lệ 50% số gia đình học tập trở lên,…/.

Nguyệt Nhi - Phương Cảnh

Chia sẻ bài viết