Tiếng Việt | English

14/09/2015 - 15:44

Long An

Cần Giuộc khen thưởng đột xuất 7 cá nhân

Phó trưởng Công an (CA) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Thượng tá Chung Thành Lập vừa đến xã Long Hậu tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân có thành tích trong truy bắt tội phạm.

Vụ thứ 1: Lúc 11 giờ 50 ngày 15-7-2015, tại công trình xây dựng ở ấp 3, xã Long Hậu xảy ra vụ mất trộm. Nhận được tin báo, Phó trưởng CA xã Long Hậu - Nguyễn Hoàng Vũ cùng lực lượng CA xã đến hiện trường xác minh vụ việc. Qua những thông tin do người dân cung cấp, nhận thấy đối tượng Lê Văn Hận, hộ khẩu thường trú xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn, CA xã mời đối tượng về trụ sở để xác minh làm rõ vụ việc. Qua điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Lực lượng CA xã thu hồi tang vật và bàn giao cho CA huyện thụ lý.

Vụ thứ 2: Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 28-7-2015, anh Bùi Quốc Dương, tạm trú ấp 4, xã Long Hậu đang xem phim thì phát hiện có đối tượng lạ mặt bẻ khóa cửa nhà hàng xóm liền điện thoại báo lực lượng dân phòng ấp 4 nhanh chóng vây bắt được đối tượng giao CA xã. Qua điều tra, đối tượng Nguyễn Minh Hải, thường trú phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM khai, do thấy nhà khóa cửa ngoài nên định đột nhập vào để trộm cắp tài sản.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ phong trào truy bắt tội phạm, CA huyện Cần Giuộc đề nghị UBND huyện tặng giấy khen đột xuất cho 7 cá nhân: Nguyễn Hoàng Vũ, Bùi Tấn Khởi, Nguyễn Tấn Phát - CA viên xã Long Hậu và Nguyễn Văn Hồng, Bùi Quốc Dương, Ngô Nguyễn Thanh Thắm, Trần Văn Thỏ - người dân xã Long Hậu./.

Phương Cảnh

Chia sẻ bài viết