Tiếng Việt | English

26/10/2023 - 06:57

Cần Giuộc: Sơ kết phong trào thi đua ‘Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau’  

UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vừa tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Đại biểu dự hội nghị

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, tiến tới giảm nghèo bền vững, hàng năm, huyện chủ động điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, huyện kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm cơ sở để xác định nguyên nhân, nhóm đối tượng nghèo, từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để có những chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Huyện bố trí ngân sách để hỗ trợ các địa phương, hộ gia đình tham gia chương trình, dự án sinh kế, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi,…

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc - Trương Thị Phượng Quyên tặng giấy khen cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích

Các cấp, các ngành tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng xã hội để giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Từ năm 2022 đến nay, huyện xây dựng, trao tặng 26 căn nhà Đại đoàn kết, 58 căn nhà tình thương với tổng số tiền trên 4,7 tỉ đồng. Huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ quà tết cho người nghèo, chúc thọ người cao tuổi, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi,… nhân các dịp lễ, tết với tổng trị giá trên 23,5 tỉ đồng,…

Hiện nay, hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 0,89%, hộ cận nghèo giảm còn 1,58%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui tặng giấy khen cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích

Để phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui đề nghị, các ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo. Từ đó, góp phần phát triển KT - XH địa phương.

Dịp này, có 41 tập thể, 35 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc vì có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết