Tiếng Việt | English

06/02/2023 - 16:48

Cần Giuộc tổ chức Lễ Kỳ Yên đình Phước Lý, đình Chánh Tân Kim  

Ngày 06/02, tại ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Ban Quản lý di tích cùng Ban Hội hương đình Phước Lý tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên theo lệ hàng năm. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Tấn Quốc; Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm; Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui đến dự.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm dâng hương tại Lễ Kỳ Yên đình Chánh Tân Kim

Đình Phước Lý được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 09/7/2009. Lễ Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 16, 17 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội thu hút đông đảo người dân quanh vùng về dự. Đến với Lễ Kỳ Yên, mọi người đều trang phục chỉnh tề, thắp nhang cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng thuận lợi, sản xuất phát triển, nhân dân ấm no. Lễ Kỳ Yên mang 2 ý nghĩa, vừa tưởng nhớ những vị tiền nhân có công khai phá vừa cầu mong có một cuộc sống no đủ.

Ban Hội hương đình Phước Lý tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên

Cùng ngày, Ban Quản lý di tích cùng Ban Hội hương đình Chánh Tân Kim tổ chức Lễ Kỳ Yên theo lệ hàng năm. Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian đang được bảo tồn, duy trì và phát triển.

Được biết, đình Chánh Tân Kim là Di tích lịch sử gắn liền với việc đi khai hoang mở đất, lập làng của ông Tiền hiền họ Mai từ miền Trung vào tận Đồng bằng sông Cửu Long và cũng là nơi lưu dấu cơ sở hoạt động cách mạng đáng tin cậy trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Với những giá trị lịch sử đó, đình Chánh Tân Kim được UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 22/02/1997./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết