Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 16:10

Cẩn trọng với các đường link “đen” trên mạng xã hội

Các mạng xã hội hiện nay đang xuất hiện tràn lan những link đen chứa video, clip sex, ảnh đồi trụy… gọi chung là spam sex.

Nhiều người dùng dù muốn hay không cũng vẫn bị những hình ảnh sex đập vào mắt... Điều đáng nói, spam sex không chỉ gây khó chịu cho người dùng mà đây còn là mối nguy ảnh hưởng đến việc phát triển lành mạnh của trẻ vị thành niên – đối tượng chiếm số đông tham gia các mạng xã hội.


Cẩn thận với spam độc hại trên mạng xã hội.

Nhiễm spam sex trên mạng xã hội nói chung và trên mạng facebook nói riêng tại Việt Nam đang thực sự trở thành mối lo cho nhiều gia đình ở nước ta. Trên các diễn đàn, nhóm, hội (group, friend page) có tên như: hội đồng hương, nhóm phượt, nhóm kế toán, nhóm nhà trọ sinh viên Hà Nội... cũng chứa nhiều các đường link spam sex.

Chị Nguyễn Thanh Hải, ở quận Thanh Xuân, chia sẻ: “Gần đây dùng facebook, tôi cũng thường bắt gặp các link spam sex. Rất khó chịu. Tôi đã dùng biện pháp chặn những nick hay gửi link xấu và nhấn spam, tuy nhiên không ngăn được triệt để. Để có tài khoản facebook lại quá đơn giản, chỉ cần trẻ biết đọc là có thể tự lập được cho mình một tài khoản. Như vậy, nhiều cái không tốt, không lành mạnh có thể dễ dàng ảnh hưởng đến sự phát triển của các cháu.”

Theo thống kê của Facebook, mỗi ngày, Việt Nam có khoảng 20 triệu người dùng mạng xã hội này. Mặc dù quy định của Facebook yêu cầu công dân 13 tuổi trở lên mới được lập tài khoản, nhưng người dùng hoàn toàn có thể khai gian số tuổi. Do đó, hầu hết trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên ở đô thị đều có ít nhất một tài khoản facebook.

Nhiều phụ huynh cho biết, đã phải dừng các tài khoản facebook của con mình vì phát hiện các đường link spam sex. Nguy cơ trẻ bị tiếp xúc với những hình ảnh đồi trụy, thiếu văn hóa ngày càng cao. Trong khi nhận thức của trẻ còn chưa đầy đủ thì đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ án nhức nhối của xã hội như lạm dụng, hiếp dâm…

Chuyên gia tư vấn tâm lý Mã Ngọc Thể, Trung tâm tư vấn tâm lý Hoàng Nhân cho biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm có khoảng 30% trường hợp là phụ huynh xin tư vấn về việc trẻ vị thành niên nghiện các trang web liên quan đến tình dục: “Đối với trẻ vị thành niên, các em đang trong độ tuổi tò mò, thích khám phá cái mới lạ. Những trang web sex có thể gây kích thích lên cảm xúc giới tính của các em. Vì vậy, các em rất dễ bị dụ vào những khám phá mang tính chất tiêu cực hoặc bị chi phối suy nghĩ. Từ đó cũng có thể gây ám ảnh tiêu cực, không kiểm soát được dẫn đến hành vi lạm dụng, hiếp dâm hoặc bắt chước theo những clip đó.”

Theo các chuyên gia công nghệ thông tin, spam sex kèm hình đồi trụy còn có thể chứa mã độc. Người dùng sau khi click vào những đường link này thì tường giao diện sẽ nhảy sang một trang khác. Đó có thể là một trang tiếng Anh, một trang quảng cáo rao vặt, hoặc nguy hiểm hơn là liên kết tới một trang web sex thực sự. Mã độc trong những link này có thể lấy tài khoản, chiếm quyền sử dụng hay bôi nhọ thanh danh chủ tài khoản.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch An ninh mạng Bkav, hiện vẫn chưa có cách nào chặn 100% spam sex. Người dùng phải tự bảo vệ khi sử dụng các phần mềm và mạng xã hội bằng các phần mềm diệt vi-rút và không nên tò mò click vào các đường link không rõ ràng:“Về mặt mặt kỹ thuật có thể tránh những tác động không mong muốn, tác động xấu thì có thể sử dụng các phần mềm có tính năng chặn web đen hoặc những ứng dụng có khả năng chặn thông tin lừa đảo, tin rác trên facebook. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều nguy cơ lây lan mã độc khi sử dụng các phần mềm không rõ nguồn gốc, phần mềm bẻ khóa.

Vì vậy, người dùng cần hạn chế việc tùy tiện cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc từ những trang web mà chúng ta không biết. Chỉ nên cài đặt từ các trang web chính thức của công ty sản xuất phần mềm đó. Hoặc nếu tải từ các kho ứng dụng thì phải tải từ các kho ứng dụng chính thống của các đơn vị lớn và có uy tín.”

Việc sử dụng các mạng xã hội nhằm chia sẻ thông tin, giao lưu là nhu cầu bình thường của mọi người. Tuy nhiên, người dùng cần có ý thức sử dụng cẩn trọng hơn bằng cách cài đặt hạn chế đối tượng có thể xem và tham gia vào trang cá nhân của mình. Các phụ huynh có con em đã dùng tài khoản Facebook, cần cài phần mềm diệt virút bản quyền và phần mềm quản lý máy tính để tránh nguy cơ trẻ vô tình tiếp xúc với những văn hóa không lành mạnh.../.

Vân Anh/VOV- Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích