Tiếng Việt | English

09/04/2025 - 17:35

Câu kết chiếm đoạt hàng hóa của công ty, 9 bị cáo nhận hơn 60 năm tù

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Lê Hoàng Anh câu kết với Dương Hoàng Phong cùng 7 người khác lấy hàng hóa của công ty đem bán, chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Dương Hoàng Phong (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), Lê Hoàng Anh (29 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cùng các bị cáo: Dương Văn Tiện, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Hoàng Thông, Nguyễn Văn Đoạn, Nguyễn Minh Phát, Nguyễn Trung Tín và Dương Văn Lợi cùng về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng truy tố, Lê Hoàng Anh là nhân viên kho của Công ty Kyodo SoJitz, có trụ sở tại huyện Bến Lức. Lê Hoàng Anh được giao nhiệm vụ cân xe vào - ra, làm phiếu nhập kho, có trách nhiệm quản lý, xác định khối lượng hàng hóa tại thời điểm giao hàng. Khối lượng hàng hóa do Hoàng Anh ghi nhận trong phiếu cân hàng nhập kho là căn cứ để Công ty Kyodo SoJitz thanh toán tiền cho Công ty SoJitz Việt Nam tại TP.HCM.

Trong quá trình làm việc, Dương Hoàng Phong lái xe container chuyên vận chuyển giao hàng của công ty bàn bạc, thống nhất với Lê Hoàng Anh chiếm đoạt hàng hóa là khô đậu nành.

Phong sẽ bán số khô đậu nành trong lúc vận chuyển còn Hoàng Anh hợp thức hóa phiếu cân khi giao hàng. Số tiền chiếm đoạt được Phong sẽ chia lại cho Hoàng Anh. Sau khi thỏa thuận xong, Phong rủ thêm 7 tài xế khác cùng tham gia.

Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 21/01/2022, Hoàng Anh và Phong đã chiếm đoạt khô đậu nành trong 5 ngày giao hàng tổng cộng 13 chuyến xe với số tiền bán được hơn 1,4 tỉ đồng.

Trong đó, Phong chiếm đoạt 863 triệu đồng, chia lại cho Hoàng Anh 384 triệu đồng và chia cho các tài xế tham gia từ 30-40 triệu đồng/người. Kết luận định giá tài sản trong tố tụng xác định, số khô đậu nành mà Phong, Hoàng Anh chiếm đoạt của công ty có giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, Dương Hoàng Phong và Lê Hoàng Anh thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác phạm tội, 7 tài xế tham gia có vai trò giúp sức thực hiện.

Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Phong mức án 16 năm tù, bị cáo Lê Hoàng Anh mức án 15 năm tù; 7 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 10 năm tù./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết