Tiếng Việt | English

26/03/2024 - 15:00

Chị Đỗ Thị Thảo Phương tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Giuộc khóa VII  

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp.

Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương tặng hoa đội văn nghệ

Trong 2 ngày 25, 26/3, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An chọn để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị

Dự đại hội có Đại tá Trần Văn Năm - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Đỗ Thị Kim Hoa; đại diện Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam - Trần Thanh Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường; Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú; Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI - Võ Trần Tuấn Thanh; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết; Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Trương Thanh Liêm.

Ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội quy tụ 150 đại biểu chính thức là những TN ưu tú đại diện cho 6.831 hội viên (HV) trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Chị Đỗ Thị Thảo Phương - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Cần Giuộc khóa VI tái cử Chủ tịch Hội LHTN huyện Cần Giuộc khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thực hiện các nội dung: Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội; thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029;…

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong phiên làm việc thứ 2, các đại biểu hiệp thương cử 29 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc, khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Chị Đỗ Thị Thảo Phương - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc khóa VI tái cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Với khẩu hiệu hành động TN Cần Giuộc “Yêu nước - Khát vọng - Bản lĩnh - Cống hiến”, nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm: Thành lập mới ít nhất 10 Chi hội TN trong doanh nghiệp ngoài nhà nước/Chi hội hoặc Câu lạc bộ TN tôn giáo; phấn đấu 100% HV sử dụng các sản phẩm dịch vụ cơ bản của chuyển đổi số; xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong TN hoặc hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp mới, ý tưởng khởi nghiệp của TN; tư vấn, giới thiệu việc làm cho ít nhất 6.000 HV, TN; tham gia hiến máu tình nguyện 1.200 đơn vị máu;…

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An - Lê Thị Hồng Kết phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An - Lê Thị Hồng Kết đánh giá cao những kết quả Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chị đề nghị, Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc tiếp tục chủ động, sáng tạo trong việc triển khai cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đưa phong trào đến với TN sâu hơn, rộng hơn, nhằm khích lệ, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng trong TN; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình, đa dạng hóa các hoạt động của Hội thông qua các tổ chức thành viên tập thể, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của TN trong tình hình mới.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An 1 phòng tin học cho em trị giá 70 triệu đồng

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Trao tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giuộc

Cũng tại đại hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng Hội LHTN Việt Nam tỉnh 1 phòng tin học cho em trị giá 70 triệu đồng; trao tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giuộc, mỗi phần quà 1 triệu đồng. Tỉnh Đoàn Long An – Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc công trình "Ngôi nhà tình bạn" trị giá 50 triệu đồng; công trình "Tuyến đường kiểu mẫu" trị giá 250 triệu đồng.

Tỉnh Đoàn Long An – Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng công trình "Ngôi nhà tình bạn" và công trình "Tuyến đường kiểu mẫu" cho Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc 

Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Hội và phong trào TN huyện Cần Giuộc đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp” và Chương trình xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo TN, tạo môi trường thuận lợi để HV, TN tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; đồng thời, đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội LHTN Việt Nam huyện thực hiện nhiều mô hình, chương trình mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình Người con hiếu thảo; tuyến đường TN tự quản, tuyến đường thông điệp; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; giúp đỡ TN có hoàn cảnh khó khăn, TN yếu thế có cơ hội phát triển; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và đặc biệt các mô hình hoạt động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thích ứng an toàn sau dịch Covid-19,…

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Đỗ Thị Kim Hoa và Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc tặng quà tri ân nguyên lãnh đạo Đoàn - Hội qua các thời kỳ

Hàng năm, thực hiện công trình “Ngàn hoa dâng mộ liệt sĩ”, Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp tổ chức trang trọng lễ Thắp nến tri ân và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Hội LHTN Việt Nam huyện cũng phát huy hiệu quả 15 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” ở xã, thị trấn; tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền cho TN chậm tiến. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở hội nhận cảm hóa 205 TN chậm tiến trở nên tiến bộ, có việc làm ổn định.

Đại biểu tham quan triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp, đặc biệt đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tổ chức như điểm danh đại biểu thông qua quét mã QR, lưu hành tài liệu bằng mã hóa QR code;…

Đại hội điểm của huyện Cần Giuộc giúp các địa phương rút kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã; tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết