Tiếng Việt | English

08/03/2024 - 08:59

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở  

Ngày 08/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và tập huấn công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Lê Thị Hồng Kết phát biểu tại hội nghị

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với Hội LHTN từ 15 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu cấp tỉnh, dự hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam khu vực phía Nam - Trần Thanh Bình. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Lê Thị Hồng Kết chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nghe tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Số lượng cơ sở tổ chức Đại hội tính đến ngày 05/3/2024 là 39/196 cơ sở Hội. Ủy ban Hội tỉnh chọn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Dự kiến Đại hội sẽ tổ chức vào ngày 25 - 26/3/2024. Tính đến ngày 05/3/2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đang tập trung công tác chuẩn bị đại hội và xây dựng hoàn chỉnh văn kiện trình xin ý kiến cấp ủy chọn ngày tổ chức đại hội. Các đơn vị cũng tập trung, thực hiện nhiều công trình thanh niên chào mừng Đại hội với trị giá trên 1 tỉ 194 triệu đồng.

Ngoài ra, đại biểu dự hội nghị còn chia sẻ, kinh nghiệm, sáng tạo, khó khăn, bất cập và đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức, chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và được giải đáp hướng dẫn cụ thể.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đại diện Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam khu vực phía Nam - Trần Thanh Bình chia sẻ kinh nghiệm, định hướng, những lưu ý trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại diện Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam khu vực phía Nam - Trần Thanh Bình chia sẻ những lưu ý trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Lê Thị Hồng Kết ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng thời, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Bà đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 thành công, bảo đảm đúng quy định./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết