Tiếng Việt | English

13/06/2024 - 08:16

Cho rằng bị nhìn đểu, 13 thanh niên đến quán nhậu chém nạn nhân  

Thấy nam thanh niên trong quán nhậu nhìn mình, Phát cho rằng bị nhìn đểu nên rủ đồng bọn đến chém trọng thương nam thanh niên này.

Ngày 12/6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Triệu Minh Phát (25 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), Bùi Minh Nhựt (21 tuổi, ngụ TP.Tân An), Đỗ Trường Thịnh (23 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa), Trần An (21 tuổi, ngụ TP.Tân An) cùng 9 bị cáo khác về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23 giờ ngày 16/7/2022, Triệu Minh Phát và Bùi Minh Nhựt sau khi dự tiệc sinh nhật cùng nhóm bạn tiếp tục đến quán nhậu tại TP.Tân An uống bia.

Tại đây, Phát bị Nguyễn Minh Triết (31 tuổi) nhắc nhìn đểu nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Phát sau đó kêu Nhựt nhắn tin cho đồng bọn chạy xe máy mang theo nhiều dao dài tự chế, bình xịt hơi cay tập hợp mục đích đến quán tìm chém Triết.

Bị cáo Triệu Minh Phát có vai trò chủ mưu trong vụ án

Khi đồng bọn đến quán, Phát cầm con dao chỉ về phía Triết và cầm bình xịt hơi cay ra hiệu cho cả nhóm biết mặt Triết.

Thấy nhóm thanh niên cầm hung khí vào trong quán, Triết bỏ chạy khỏi quán nhưng vẫn bị nhóm của Phát đuổi theo. Trong đó, Thịnh và An trực tiếp dùng dao chém trúng vào vùng ngực, chân.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng tại phiên tòa

Khi thấy Triết nằm gục, chảy nhiều máu, nhóm của Triệu tưởng nạn nhân đã chết nên bỏ đi. Sau đó, cả nhóm của Triệu vứt bỏ hung khí gây án tại một bãi cỏ rồi giải tán.

Về phần Triết, may mắn sau khi được người dân đưa đi cấp cứu qua cơn nguy kịch. Kết quả giám định thương tích xác định tỷ lệ thương tích của Triết là 34%. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Tất cả 13 bị cáo trong vụ án bị xét xử tội giết người

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, 13 bị cáo bị truy tố tội giết người là đúng, không oan. Trong vụ án này, Phát và Nhựt có vai trò chủ mưu, xúi dục, lôi kéo; Thịnh và An có vai trò thực hành; các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức.

Hội đồng xét xử cũng khẳng định, hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các bị cáo dùng dao chém gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo

Từ các tình tiết có trong vụ án cũng như quá trình xét xử, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Triệu Minh Phát mức án 14 năm tù về tội giết người, tổng hợp hình phạt 6 tháng tù treo trước đó, bị cáo Triệu Minh Phát phải chịu mức án 14 năm 6 tháng tù; bị cáo Bùi Minh Nhựt mức án 12 năm tù; Đỗ Trường Thịnh 13 năm tù; Trần An 12 năm tù. Riêng An phải chấp hành thêm bản án 1 năm 6 tháng tù trước đó, tổng hợp hình phạt với mức án 13 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 3 năm đến 9 năm tù./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết