Tiếng Việt | English

16/08/2022 - 15:15

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Đức Hòa  

Ngày 16/8, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đây là điểm Khối trường học, cơ quan được huyện Đức Hòa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Vũ Hồng Hạnh;  Chủ tịch UBND huyện - Lê Trường Chinh; đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể, cán bộ, giáo viên và học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út ghi nhận, biểu dương những thành tích mà huyện Đức Hòa đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, Ban Giám hiệu trường THPT Hậu Nghĩa luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ xuyên suốt đối với từng cá nhân trong đơn vị. Chủ động phối hợp chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của cá nhân trên cơ sở chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phối hợp lực lượng công an mở các lớp tập huấn cho đội ngũ bảo vệ cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nâng cao trình độ về chuyên môn trong tình hình hiện nay.

Từ đó, tình hình an ninh trật tự tại trường có sự chuyển biến rõ rệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện tốt các mô hình “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học”, “Cổng trường an toàn giao thông”,...

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út ghi nhận, biểu dương những thành tích mà huyện Đức Hòa đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, tổ chức xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần đẩy mạnh phong trào trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh.

Dịp này, UBND huyện Đức Hòa trao giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân, UBND thị trấn Hậu Nghĩa trao giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ 17 năm 2022.

Chi đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện trao tặng 20 bộ sách giáo khoa

Ngoài ra, nhân dịp năm học mới sắp đến, Chi đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện trao tặng 20 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 15 triệu đồng./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết