Tiếng Việt | English

19/08/2021 - 20:30

Chung sức cùng người dân vượt qua đại dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những câu chuyện về sự tử tế tiếp tục được lan tỏa. Thời gian qua, những mô hình Gian hàng 0 đồng, Chuyến xe nghĩa tình,... tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã góp phần chung sức cùng người dân vượt qua đại dịch.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thủ Thừa - Huỳnh Thanh Vũ, với mong muốn sẻ chia cùng người dân, ngày 10/7/2021, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị trấn cùng các đoàn thể thành lập Gian hàng 0 đồng. Gian hàng không đặt cố định một chỗ mà sẽ luân phiên tại 9 khu phố trên địa bàn thị trấn. Trung bình tại mỗi khu phố, gian hàng phục vụ từ 100 - 150 phần quà bao gồm gạo, mì gói, trứng, rau, củ, quả,…

Mô hình "Gian hàng 0 đồng" tại thị trấn Thủ Thừa

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên Gian hàng 0 đồng đã chuyển đổi hình thức hoạt động. Nhằm bảo đảm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh, cấp ủy, ban điều hành, đoàn thể ở các khu phố và tình nguyện viên đến UBND thị trấn để tiếp nhận quà và trao tận nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, thị trấn Thủ Thừa còn tổ chức Chuyến xe nghĩa tình nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu phố và nhà trọ công nhân trên địa bàn.

Đang tất bật cùng đoàn viên, thanh niên chuyển các phần quà từ xe xuống điểm tập kết, Bí thư Đoàn thị trấn Thủ Thừa - Nguyễn Ngọc Thạch cho biết: “Thời gian qua, mô hình Gian hàng 0 đồng và Chuyến xe nghĩa tình đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm. Hy vọng những phần quà này góp phần san sẻ khó khăn với người dân giữa đại dịch. đây là tấm lòng của các mạnh thường quân gửi đến mọi người”.

Vận động nhiều lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch

“Tính đến nay, thị trấn Thủ Thừa vận động được 25 tấn gạo, 3.000 thùng mì, 1.000kg lạp xưởng, 50.000 hộp cá mòi, 27 tấn thanh long, 5 tấn chanh, 2 tấn tắc,… cùng nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng kinh phí trên 1,3 tỉ đồng. Song song đó, địa phương còn duy trì bếp ăn phục vụ bữa sáng, trưa, chiều, hỗ trợ trên 300 suất ăn cho lực lượng trực chốt” - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thủ Thừa - Huỳnh Thanh Vũ thông tin.

Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thị trấn còn tích cực hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thời gian qua, thị trấn vận động mạnh thường quân hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tặng Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học - THCS Tân Thành và các xã trên địa bàn huyện Thủ Thừa, gồm: Mỹ Thạnh, Bình An, Nhị Thành, Tân Thành./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết