Tiếng Việt | English

06/08/2021 - 14:34

San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch lần 6 

Sáng 06/8, Tỉnh đoàn Long An tổ chức hành trình San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch lần 6 năm 2021.

Mạnh thường quân trao bảng tượng trưng các nguồn lực cho Tỉnh đoàn tại Nhà Thiếu nhi tỉnh

Dịp này, Ban tổ chức trao 300 phần quà cho cán bộ hưu trí neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ trên địa bàn các huyện Bến Lức, Tân Thạnh, Tân Trụ, Châu Thành và TP.Tân An; trao 1 tấn gạo cho Mái ấm Kim Chi, huyện Thủ Thừa.

Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh trao thư cảm ơn cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân và anh Mai Chính Trung (đại diện đơn vị tài trơ)

Ngoài ra, hành trình San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch còn tặng 42 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 12 (Trường THPT Tân Thạnh, thị trấn Tân Thạnh) và Bệnh viện dã chiến Trung đoàn 738, huyện Bến Lức; tặng 600 gói dầu gội và 150 chai dung dịch rửa tay cho lực lượng đoàn viên thanh niên đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Tân Thạnh.

Đoàn đến thăm, tặng quà ông Ngô Quang Nhị, cán bộ hưu trí tại phường 4, TP.Tân An

Thăm, tặng quà chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Tân Thạnh

Theo Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh, Hành trình San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch lần 6 năm 2021 có tổng kinh phí thực hiện khoảng 280 triệu đồng. Nguồn lực thực hiện chương trình được gia đình Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – Mai Văn Chính vận động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III và cá nhân chị Nguyễn Thị Huyền ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ. Ngoài ra, hành trình còn có sự góp sức của Công ty Thiên An Biotech, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Tổng kinh phí thực hiện hành trình San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch lần 6 năm 2021 khoảng 280 triệu đồng

Được biết, sau hành trình San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch lần 6, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa khác để chia sẻ những khó khăn với người dân đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết