Tiếng Việt | English

08/10/2025 - 09:57

Xây dựng đời sống văn hóa từ những câu chuyện đời thường

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Tây Ninh những năm gần đây ngày càng đi vào chiều sâu, được người dân tích cực hưởng ứng. Từ thành thị đến nông thôn, người dân chung tay thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, cùng thi đua làm giàu, giúp nhau phát triển kinh tế cũng như nhân rộng các điển hình người tốt, việc tốt tại địa phương,...

Câu lạc bộ Dưỡng sinh ấp Trà Cú, xã Bình Thành sinh hoạt tại khuôn viên Nhà văn hóa ấp

Văn minh - nghĩa tình

Tây Ninh vốn là tỉnh có bề dày truyền thống, văn hóa, với nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể. Tất cả đã và đang được gìn giữ, phát huy, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời gắn với phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Song song đó, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư, từ cơ sở vật chất, chính sách hỗ trợ đến kinh phí hoạt động. Nhiều trung tâm văn hóa, nhà văn hóa xã, ấp trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, tập luyện thể thao, tổ chức sinh hoạt văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Phong trào thể dục - thể thao quần chúng cũng phát triển mạnh mẽ. Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm được hình thành và hoạt động đều đặn.

Tại xã Bình Thành, mô hình Câu lạc bộ Dưỡng sinh thu hút đông đảo thành viên tham gia. Mỗi chiều, trong khuôn viên Nhà văn hóa ấp Trà Cú, thành viên câu lạc bộ cùng nhau tập luyện trên nền nhạc tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần tạo niềm vui cho người lớn tuổi, đồng thời cũng là minh chứng cho sự lan tỏa của nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Mỗi năm 1 lần, bà Lê Thị Cúc (thứ 3, phải qua) đều trao khoảng 200 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động duy trì đến nay đã 10 năm

Từ những hoạt động mang tính cộng đồng đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không dừng lại ở việc nâng cao đời sống tinh thần mà còn lan tỏa sâu, rộng tinh thần nhân ái, sẻ chia trong từng khu dân cư, từng gia đình. Ở xã Phước Lý, hơn 10 năm qua, bà Lê Thị Cúc vẫn âm thầm gắn bó với hành trình thiện nguyện.

Cứ đến ngày giỗ ông ngoại, bà lại tổ chức trao khoảng 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm, bánh, nước,... cho người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn trong xã. “Mỗi phần quà trị giá khoảng 200.000 đồng. Năm nào có nhiều kinh phí thì tôi làm nhiều hơn, năm khó thì bớt lại chút ít, chỉ mong ai cũng có niềm vui” - bà Cúc chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc tặng quà, bà Cúc còn thường xuyên hỗ trợ đột xuất cho những hoàn cảnh khó khăn và tích cực đóng góp cho các phong trào tại địa phương. Tuyến đường Nguyễn Văn Thậm ngang nhà bà hôm nay rộng rãi, thông thoáng cũng có phần đất bà tự nguyện hiến tặng để mở đường. “Mỗi lần trao đi một món quà là tôi nhận lại niềm vui, tôi tin ông bà mình cũng vui khi thấy tôi làm điều đó” - bà Cúc nói.

Những tấm lòng như bà Cúc đã góp phần làm cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang đậm giá trị nhân văn, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.

Cùng nhau phát triển

Công ty TNHH MTV Mây Tre Bình Hòa tạo việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương và nhiều hộ gia đình nhận gia công sản phẩm

Nếu như ở xã Phước Lý có bà Cúc âm thầm góp sức vì người nghèo thì tại phường Trảng Bàng có ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mây Tre Bình Hòa (khu phố Hòa Hội), đang miệt mài giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Trảng Bàng vốn nổi tiếng với nghề làm mây tre đan từ bao đời và đã được công nhận là nghề truyền thống.

Với mong muốn làm giàu bằng chính nghề truyền thống của địa phương, ông Bình quyết định khởi nghiệp bằng việc nhận gia công giường, ghế cho các công ty tại TP.Hồ Chí Minh. Với sự kiên trì và nhạy bén, ông từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm khách hàng và đưa các sản phẩm như bàn ghế, kệ, bình phong, sofa tre,... xuất khẩu sang Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Israel, Mỹ và Úc. Hiện công ty tạo việc làm cho khoảng 30 công nhân và nhiều hộ gia đình gia công, đa số là người dân địa phương.

Làm việc tại Công ty TNHH MTV Mây Tre Bình Hòa, ông Nguyễn Văn Tùng có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống, góp phần giữ nghề truyền thống tại địa phương

Một trong những công nhân gắn bó lâu năm của công ty là ông Nguyễn Văn Tùng. Trước đây, ông Tùng chỉ làm nghề thủ công nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Từ khi vào làm tại Công ty TNHH MTV Mây Tre Bình Hòa, ông có công việc ổn định, cuộc sống gia đình dần phát triển. Bằng sự nhạy bén của mình, những người như ông Bình đã và đang chung tay gìn giữ nghề truyền thống, làm giàu cho chính bản thân và hỗ trợ người dân địa phương phát triển kinh tế gia đình.

Có thể thấy, trong xã hội hiện đại, phong trào xây dựng đời sống văn hóa không tách rời việc phát triển kinh tế. Bằng sự nhạy bén, người dân hoàn toàn có thể dựa vào nghề truyền thống để làm giàu chính đáng và quảng bá cho quê hương.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết và nhân ái.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nay không chỉ là khẩu hiệu mà đang từng bước trở thành hành động và nếp sống của người dân. Chính sự đoàn kết, nhân ái và tinh thần cộng đồng đang góp phần làm cho quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết