Tiếng Việt | English

12/08/2021 - 10:23

Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên

Thời gian qua, các mô hình: San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch, Chợ rau 0 đồng, Chuyến xe yêu thương của Đoàn Thanh niên (TN) thị xã Kiến Tường (Long An) không những chia sẻ phần nào khó khăn trong mùa dịch mà còn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Bí thư Đoàn TN thị xã Kiến Tường - Nguyễn Hoàng Minh Hiếu cho biết, góp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn TN thị xã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc huy động đông đảo cán bộ, đoàn viên, TN cùng tham gia. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, Đoàn TN thị xã bố trí lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ bệnh viện dã chiến, trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, trực tại khu vực phong tỏa, phục vụ trong khu cách ly y tế tập trung, cùng nhân viên y tế truy vết nhanh các trường hợp F1, F2 và thu gom, hỗ trợ tiêu thụ nông sản,...

Tuổi trẻ Kiến Tường tiếp nhận nông sản để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng đoàn viên, TN của thị xã vẫn ngày đêm góp sức cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Các đội hình tình nguyện phần lớn là đoàn viên, TN, học sinh, sinh viên không ngại nguy hiểm, cực khổ, tình nguyện làm “shipper” để hỗ trợ người dân. Từ khi áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn TN thị xã được nhiều mạnh thường quân ủng hộ gạo, rau, củ và nhu yếu phẩm. Tất cả đều được lực lượng tình nguyện viên mang đến tận nhà để trao tặng người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Đoàn TN thị xã Kiến Tường còn vận động nhu yếu phẩm, rau, củ, quả,... gửi tặng các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, phường,... Tính từ ngày 19/7/2021 đến nay, Đoàn đã vận động trao tặng khoảng 4 tấn gạo, hơn 630 thùng mì, hơn 20 thùng sữa, trên 5.000 kilôgam rau, củ các loại, trên 1 tấn trái cây các loại, hơn 1.000 trứng vịt cùng nhiều nhu yếu phẩm,...

Đoàn còn phối hợp Hội Liên hiệp TN thị xã tổ chức Chuyến xe nghĩa tình vận chuyển nhu yếu phẩm, rau các loại, nhang muỗi, khẩu trang, nước sát khuẩn, nước khoáng, kính chắn giọt bắn,... đến tặng lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đồn biên phòng, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến,...

Khác với mọi năm, chiến dịch TN tình nguyện hè năm nay diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Kiến Tường đều dốc sức cho “cuộc chiến” theo tinh thần “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN”. Mặc cho thời tiết nắng nóng làm chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi, nhóm tình nguyện viên vẫn miệt mài với nhiệm vụ tiếp nhận và đem trao tận nhà các phần nhu yếu phẩm cho các hộ gặp khó khăn. Quá trình tiếp nhận, di chuyển và trao tặng quà, lực lượng tình nguyện đều thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Em Trần Quế Hằng, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường, vui vẻ nói: “Nghỉ hè, em có nhiều thời gian rảnh nên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch cùng các anh chị đoàn viên, TN thị xã. Em vui khi được góp sức giúp đỡ mọi người”. Còn Võ Tấn Phát, ngụ xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, cũng cảm thấy hạnh phúc khi được “chung tay, góp sức cùng thị xã vượt qua mùa dịch”.

Tinh thần xung kích, tình nguyện góp sức cho “cuộc chiến” chống dịch của tuổi trẻ thị xã Kiến Tường đã và đang lan tỏa qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa./.

Nguyên Khánh - Hoài Phương

Chia sẻ bài viết