Tiếng Việt | English

17/05/2020 - 17:21

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Trao tặng phương tiện, thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

Trao tặng phương tiện, thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường
Được Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động và bắt đầu từ ngày 01/5 đến 31/5, cao điểm từ ngày 08/5 (Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế) đến 19/5 (sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội CTĐ Việt Nam), “Tháng Nhân đạo” năm nay tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia trợ giúp cộng đồng, hỗ trợ sinh kế cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hiến máu nhân đạo hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng - hè 2020” lồng ghép với phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng sử dụng nước sạch, vệ sinh, hỗ trợ ứng phó với tình trạng hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh chủ đề Chung tay vì sức khỏe cộng đồng của “Tháng Nhân đạo”, Hội CTĐ tỉnh còn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 2020 với chủ đề “Dù bạn là ai, khi bạn cần - Chúng tôi có mặt” và kỷ niệm lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống một bộ phận người dân bị ảnh hưởng, toàn thể cán bộ, hội viên Hội CTĐ tỉnh nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế”.

Mặc dù “Tháng Nhân đạo” năm nay được triển khai đan xen những khó khăn về dịch bệnh, hạn, xâm nhập mặn nhưng toàn thể cán bộ, hội viên Hội CTĐ tỉnh thực hiện với tinh thần chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo với phương châm “Chung sức vì sức khỏe cộng đồng” thông qua hoạt động tổ chức phát khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ, bình xịt điện, dung dịch rửa tay sát khuẩn và buồng khử khuẩn toàn thân trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, hội viên Hội CTĐ tỉnh quyết tâm phấn đấu hỗ trợ ít nhất 2.000 người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình như nhà tình thương, cầu giao thông nông thôn, trị giá 1 tỉ đồng.

Là một tổ chức nhân đạo, với tôn chỉ, mục đích là xoa dịu nỗi đau và hỗ trợ người yếu thế trong xã hội nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, Hội CTĐ tỉnh mong mọi người, mọi ngành, mọi tổ chức chung tay thực hiện, chia sẻ khó khăn do thiên tai, dịch họa với người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội.   Qua đó, “Tháng nhân đạo”, hoạt động nhân đạo “Chung tay vì cộng đồng” sẽ được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh và trở thành phong trào thường xuyên, liên tục để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

Văn Cưng

Chia sẻ bài viết