Tiếng Việt | English

12/02/2025 - 14:04

Cố ý gây thương tích khi giúp bạn thỏa thuận bồi thường

Không thống nhất được số tiền bồi thường, nhóm bạn đi theo dùng hung khí đánh 2 nạn nhân trọng thương.

Ngày 12/02, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Phúc (23 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội cố ý gây thương tích do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 22/11/2022, Phạm Văn Đời xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Nguyễn Anh Quí tại Công ty Chengda trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Vụ việc được công ty hòa giải thành, Quí đã bồi thường cho Đời số tiền 750.000 đồng. Tuy nhiên, khi Quí đi làm về thì bị Đời cùng với 3 người khác chặn đường, đe dọa đánh và yêu cầu Quí bồi thường thêm tiền cho Đời.

Ngày 25/11/2022, Quí gặp và kể lại sự việc cho Phan Thanh Hiền nghe, nên Hiền gọi điện thoại cho Đời để giải quyết vấn đề bồi thường tiền, Đời hẹn Hiền và Quí vào ngày 26/11/2022 gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Quí gọi điện thoại cho Trần Vị Mậu và Tấn, không rõ nhân thân, lai lịch, rủ cùng đi gặp Đời để giải quyết mâu thuẫn còn Đời điện thoại cho Trương Thanh Phong kể lại sự việc và rủ đi cùng với Đời giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Quí.

Trưa ngày 26/11/2022, Phong gọi điện thoại cho Nguyễn Anh Hào, Nguyễn Trọng Phúc rủ đi cùng hỗ trợ. Khoảng 18 giờ ngày 26/11/2022, nhóm của Đời đến quán cà phê, cùng đi còn có thêm Lý Văn Lưng, Đạo, Phú và Sương không rõ nhân thân, lai lịch. Trong đó, Phúc đem theo 1 bình xịt hơi cay, Phong mang theo 2 con dao tự chế làm hung khí phòng khi đánh nhau.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Hiền điều khiển xe môtô chở Quí và Tấn không rõ nhân thân, lai lịch điều khiển xe môtô chở Mậu đến quán cà phê. Tấn và Mậu đứng ngoài chờ để Hiền và Quí đi vào quán cùng ngồi bàn với Phong và Đời để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, Đời yêu cầu Quí bồi thường số tiền 10 triệu đồng nhưng Quí và Hiền chỉ đồng ý bồi thường cho Đời số tiền 1 triệu đồng. Do không thỏa thuận được, Đời và Phong đứng dậy đi ra ngoài đường.

Đời điều khiển xe ra về còn Phong quay lại, ra hiệu cho nhóm đứng ngoài vào đánh nhóm của Quí. Trong đó, nhóm người của Quí chém Trần Vị Mậu với thương tích 2%, Phan Thanh Hiền thương tích 25%. Đến ngày 12/12/2022, Trần Vị Mậu và Phan Thanh Hiền đến Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa tố giác vụ việc yêu cầu xử lý theo pháp luật hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Trương Thanh Phong, Nguyễn Anh Hào, Nguyễn Trọng Phúc và Lý Văn Lưng thực hiện hành vi phạm tội, gây thương tích cho 2 bị hại. Trong đó, Trương Thanh Phong thực hiện tội phạm với vai trò, chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Anh Hào có hành vi rủ rê các bị cáo khác cùng đi gây thương tích cho bị hại.

Ngày 23/9/2024, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Trương Thanh Phong mức án 3 năm 6 tháng tù, Lý Văn Lưng 3 năm tù, Nguyễn Anh Hào 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Trọng Phúc 2 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Riêng Phúc kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, việc tòa cấp sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án đối với các bị cáo là đúng, không oan.

Tuy nhiên, đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phúc, sau phiên tòa sơ thẩm, Phúc đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại, gia đình hoàn cảnh khó khăn, Phúc chuẩn bị bình xịt hơi cay nhưng chưa tham gia trực tiếp đánh nhau; trước phiên tòa phúc thẩm, phía bị hại cũng có đơn xin bãi nại cho bị cáo. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt Phúc mức án 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết