Tiếng Việt | English

13/02/2020 - 20:10

Công an Bến Lức : Tấn công hiệu quả các loại tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Long An trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Bến Lức chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Thiếu tá Lương Thị Tuyết Hạnh - Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, trao giấy khen của UBND huyện cho tập thể và người dân xã Thanh Phú, huyện Bến Lức
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Thiếu tá Lương Thị Tuyết Hạnh - Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, trao giấy khen của UBND huyện cho tập thể và người dân xã Thanh Phú, huyện Bến Lức

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm 

Trung tá Hồ Quốc Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức, cho biết, tháng 01/2020, Công an huyện nhận được yêu cầu phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội “Cướp tài sản” tên Nguyễn Văn Nam (tên gọi khác Mèo, SN 1992, thường trú thôn KonHrachot, phường Thống Nhất, TP.Kon Tum).

Qua thông tin ban đầu xác định, đối tượng có khả năng xuất hiện tại địa bàn xã Tân Bửu, huyện Bến Lức cùng với phương tiện là xe ôtô Mazda 3 và nghi vấn sử dụng vũ khí quân dụng (súng, lựu đạn). Đây là đối tượng nguy hiểm, rất manh động, sẵn sàng chống đối lại lực lượng truy bắt.

Khi trinh sát phát hiện phương tiện trên xuất hiện tại ấp 2, xã Tân Bửu, cùng 3 đối tượng nam và 1 đối tượng nữ, nhanh chóng mở cửa xe khống chế được 2 đối tượng. Qua lời khai của 2 đối tượng này, Nam cùng một đối tượng khác đã xuống xe tẩu thoát trước đó. 

Cảnh sát hình sự Công an huyện tiếp tục điều tra, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi vào căn nhà không người ở ấp 4, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Lực lượng khống chế, bắt giữ được 1 đối tượng, còn Nam đã đi khỏi. Sau vài giờ truy bắt, Công an huyện bắt được Nam tại cánh đồng trên địa bàn ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trung tá Hồ Quốc Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức, cho biết thêm, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau tết, Công an huyện còn tăng cường lực lượng triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội

Nhiều mô hình vì nhân dân phục vụ

Theo Thiếu tá Lương Thị Tuyết Hạnh - Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị tiếp tục thực hiện mô hình Ước mơ hồng, vận động đảng viên, cán bộ, chiến sĩ quyên góp tiền giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tháng 01/2020, Công an huyện vận động quyên góp được hơn 5,4 triệu đồng, tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nữa và Đội Dân phòng liên xã nhân dịp tết.

Mô hình Cấp giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho người già yếu, bệnh tật trên địa bàn huyện và Cấp giấy chứng minh nhân dân ngoài giờ hành chính (chủ nhật hàng tuần) góp phần bồi đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng công an và nhân dân. Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Ngoài ra, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện còn quan tâm đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân thực hiện tốt mô hình Nụ cười thân thiện, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của lực lượng Công an huyện./.

Th.Phượng

Chia sẻ bài viết