Tiếng Việt | English

13/10/2021 - 20:10

Công an huyện Tân Trụ tích cực phòng chống dịch Covid-19

Thời gian qua, bên cạnh làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), giữ vững ổn định xã hội, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An còn tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Văn Lưu - Trưởng Công an huyện Tân Trụ, cho biết: “Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, ngay đầu mùa dịch, lực lượng công an 2 cấp của huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch; đồng thời, đẩy mạnh vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ người dân trong vùng dịch”.

Công an huyện phối hợp chặt chẽ các siêu thị, chợ, cửa hàng Bách Hóa Xanh tạo nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân, giúp các tổ Shipper 0 đồng hoạt động phục vụ các địa bàn bị cách ly. Đặc biệt, lực lượng công an làm tốt công tác truy vết các người đi, về từ vùng dịch theo sự chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy, UBND huyện nhằm kịp thời khoanh vùng hẹp để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Trụ tại chốt kiểm dịch Đường tỉnh 833C

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Thanh Liêm cho biết: “Xác định công tác phòng, chống dịch là phải quyết liệt, quyết tâm, do đó, ngay từ đầu, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện cử lực lượng tham gia chính trong công tác truy vết người đi, về từ vùng dịch. Qua đó, kiểm soát ngay nguồn F0 trong cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan”.

Thượng tá Đặng Thành Mừng - Phó Trưởng Công an huyện Tân Trụ, chia sẻ: “Trong mùa dịch, Công an huyện đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì danh hiệu 5 năm liền là đơn vị vững mạnh tiêu biểu của tỉnh, góp phần hoàn thành tiêu chí 19.2 trong xây dựng huyện nông thôn mới”. Đặc biệt, lực lượng công an chủ trì trong tổ truy vết Covid-19 trong cộng đồng, quản lý chặt chẽ đối tượng đi, đến địa bàn; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành chỉ thị phòng, chống dịch của Chính phủ và của UBND tỉnh. Từ sự quyết liệt trong phòng, chống dịch nên số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng của huyện thấp, duy trì “vùng xanh” của tỉnh.

Lực lượng công an 2 cấp của huyện tham gia trực thường xuyên tại các chốt kiểm dịch, lực lượng lập biên bản vi phạm hành chính 270 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, công an ra quyết định xử phạt 264 trường hợp với số tiền 498 triệu đồng, 4 trường hợp UBND xã nhắc nhở, 2 trường hợp cho làm cam kết.

Thượng úy Lê Tuấn Vũ - Phó Trưởng Công an xã Tân Phước Tây, thông tin: “Mô hình camera ANTT của xã góp phần trong công tác truy vết và phòng, chống dịch hiệu quả, nhất là việc phát hiện đối tượng tự ý ra đường không có lý do chính đáng. Công an và UBND xã lập biên bản hơn 40 trường hợp chủ yếu cố tình vi phạm”. Trong mùa dịch, Công an xã vận động được hơn 30 phần quà hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết