Tiếng Việt | English

18/02/2025 - 09:45

Cựu chiến binh cải thiện kinh tế nhờ nuôi chồn hương

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, năm 1988, cựu chiến binh Lương Thành Kiệp trở về quê hương ở ấp Đình, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và bắt tay chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Bước đầu, ông gặp nhiều khó khăn do không có phương tiện để sản xuất. Một thời gian dài, ông phải làm nhiều nghề từ chạy xe Honda ôm, mua bán tạp hóa đến nuôi heo, nuôi tôm,... để bảo đảm kinh tế gia đình. Tuy nhiên, công việc bấp bênh, thu nhập không cao nên ông tìm tòi các mô hình sản xuất có hiệu quả để nâng cao thu nhập.

Một góc trang trại nuôi chồn hương của cựu chiến binh Lương Thành Kiệp (xã Tân Chánh, huyện Cần Đước)

Năm 2020, qua tìm hiểu sách, báo, thông tin trên mạng xã hội, ông quyết định đầu tư nuôi chồn hương. Bước đầu thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn, ông vay mượn 30 triệu đồng để đầu tư chuồng trại và mua 1 cặp chồn hương giống về nuôi.

Được cơ quan chức năng hỗ trợ cấp phép và nguồn vốn nuôi chồn hương, ông quyết định mở rộng đầu tư theo mô hình khép kín. Phân chồn hương được đưa xuống ao để nuôi cá rô phi, xung quanh bờ trồng chuối, mía để làm thức ăn cho chồn hương. Nhờ thế, ông giảm đáng kể chi phí thức ăn cho chồn hương và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hiện nay, trang trại của ông có 22 con chồn hương cái, mỗi năm sinh sản hơn 120 con. Chồn hương con nuôi khoảng 3 tháng là bán giống với giá khoảng 9 triệu đồng/ cặp. Chồn không đạt tiêu chuẩn để giống, ông nuôi thêm khoảng 7 tháng đến khi đạt trọng lượng khoảng 3kg thì xuất bán với giá 1,5 triệu đồng/kg. Mỗi năm, ông thu nhập hơn 100 triệu đồng từ nuôi chồn hương.

Ông Kiệp cho biết: “Chồn hương tương đối dễ nuôi, ít nhiễm bệnh. Thức ăn cho chồn cũng dễ tìm như cá, thịt, rau, củ, quả,... Vấn đề quan trọng là phải bảo đảm môi trường chuồng trại sạch sẽ, nguồn thức ăn không có hóa chất thì chồn hương sẽ phát triển tốt”.

Nuôi chồn hương đạt hiệu quả, cựu chiến binh Lương Thành Kiệp không chỉ cải thiện kinh tế gia đình mà còn chia sẻ, giúp đỡ hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Chánh vượt khó vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, ông còn tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ./.

 Kim Khánh

Chia sẻ bài viết