Tiếng Việt | English

24/08/2021 - 20:05

Cựu chiến binh trên “mặt trận” xây dựng quê hương

Phát huy tinh thần xung kích của người lính, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cựu chiến binh (CCB) huyện Cần Đước, tỉnh Long An nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương.

Cựu chiến binh ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước ra quân bảo vệ môi trường. Ảnh tư liệu

Cựu chiến binh ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước ra quân bảo vệ môi trường. Ảnh tư liệu

Giúp nhau phát triển kinh tế

Ông Trần Văn Sen (SN 1963) là một trong những hội viên (HV) tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Hội CCB xã Long Hựu Đông như hỗ trợ 20 triệu đồng may quân phục và bảng tên cho CCB, 10 triệu đồng trong hoạt động tuyển quân hàng năm, tặng 100.000 cuốn tập/năm cho Trường Tiểu học Long Hựu Đông 2, tặng 40 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã với trị giá 500.000 đồng/phần, ủng hộ 20 triệu đồng cho hoạt động Về nguồn. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ xã 20 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ năm 2010, ông Sen và gia đình nhận hỗ trợ bà Bùi Thị Kim Anh (ấp Chợ) 500.000 đồng/tháng đến cuối đời, giúp đỡ 2 học sinh: Tô Thuận Kiều và Nguyễn Thị Huỳnh Giao (cùng ngụ ấp Cầu Ngang), mỗi tháng 500.000 đồng/em. Ông và gia đình còn góp 150 triệu đồng để xây dựng đường liên xóm ấp Cầu Ngang với chiều dài 150m, tài trợ khoảng 4 triệu đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông nông thôn.

Nhằm giúp HV có điều kiện phát triển kinh tế, Hội CCB huyện giúp HV tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện tổng dư nợ gần 40 tỉ đồng, trong đó có 517 HV vay với số tiền trên 8,5 tỉ đồng. Nhờ sự hỗ trợ, động viên kịp thời, đến năm 2018, Hội không còn hộ HV nghèo. Đến nay, chỉ còn 3 hộ cận nghèo do bệnh tật. Các HV thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp như trồng rau an toàn ở ấp 4, xã Long Khê, nuôi gà đẻ lấy trứng ở xã Tân Lân, nuôi tôm ở xã Tân Ân, Tân Chánh,…

Góp sức xây dựng quê hương

Giai đoạn 2018-2020, Hội CCB huyện thành lập được 115 câu lạc bộ (CLB) môi trường CCB ấp, khu phố. Các CLB hoạt động hiệu quả được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Tham gia CLB, các thành viên thu gom trên 9 tấn rác thải các loại, hơn 3.900 vỏ thuốc bảo vệ thực vật, gỡ bỏ trên 4.000 tờ quảng cáo trái phép, khơi thông nhiều đoạn cống rãnh ở khu dân cư, trồng và chăm sóc hơn 3.500 cây xanh các loại như sao, dầu, chuông vàng, hoa hướng dương trên các tuyến đường tỉnh, hương lộ, đường liên xã, liên ấp, đường vào khu dân cư,... Các thành viên trong CLB ra quân với hơn 4.000 ngày công lao động dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Đến nay, có khoảng 65% hộ gia đình CCB xây hàng rào bằng vật liệu cứng, hàng rào cây xanh, hoa kiểng, nhiều hộ gia đình làm hố tiêu hủy rác tại nhà.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn triển khai nhiều hoạt động cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương như ủng hộ trên 2 tỉ đồng tiền mặt; đóng góp 2.147 ngày công; 165 HV hiến hơn 30.000m2 đất với trị giá hàng chục tỉ đồng xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương; đal hóa trên 35km đường giao thông nông thôn trị giá hơn 2 tỉ đồng; thay mới 3.214 trụ điện bêtông với hơn 74.000m dây điện với tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng,...

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, Hội CCB huyện Cần Đước cùng chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và khu dân cư trên địa bàn huyện./.

Thanh Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích