Tiếng Việt | English

23/04/2021 - 16:48

Đoàn Cựu chiến binh huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về thăm chiến trường xưa tại huyện Thủ Thừa

Đoàn Cựu chiến binh miền Tây Nam bộ khu vực huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa về thăm lại chiến trường xưa tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Nguyễn Văn Quân tiếp đoàn.

Các đồng chí chụp hình lưu niệm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Thủ Thừa là địa bàn trọng điểm, vừa là vành đai của thị xã Tân An, vừa là cửa ngõ Sài Gòn, nằm chắn ngang đường hành lang và các đường giao thông chiến lược từ miền Đông sang miền Tây Nam bộ. Trong đó, vùng kênh Trà Cú Thượng, kênh Bo Bo là những vùng căn cứ cách mạng vững chắc. Nhiều cơ quan của khu Sài Gòn – Chợ Lớn, của tỉnh từng đóng quân ở nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Nguyễn Văn Quân tặng quà cho đại diện đoàn

Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, quân và dân Thủ Thừa luôn kiên trì bám trụ giữ đất, giữ làng, không tiếc máu xương góp phần làm nên lịch sử truyền thống Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Đặc biệt để có được truyền thống hào hùng đó, huyện Thủ Thừa nhận được sự hỗ trợ to lớn từ hậu phương miền Bắc. Các đồng chí dũng cảm kiên cường, góp sức cùng quân - dân Thủ Thừa làm nên truyền thống vẻ vang của tỉnh Long An ngày nay.

Về thăm lại chiến trường xưa, Đoàn Cựu chiến binh miền Tây Nam bộ khu vực huyện Lục Nam đến tham quan Nhà truyền thống của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa - nơi lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh quý báu của quân và dân huyện Thủ Thừa. Từ đó, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về vùng đất, nơi các đồng chí từng gắn bó trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết