Tiếng Việt | English

11/10/2020 - 09:25

Đả bại Ukraine, Đức lần đầu thắng trận ở UEFA Nations League 2020/2021

Đức có chiến thắng đầu tiên ở UEFA Nations League 2020/2021 khi đánh bại Ukraine 2-1 trong chuyến làm khách tại Kiev.

Đức có chiến thắng đầu tiên ở UEFA Nations League mùa này. (Ảnh: Getty)

Nếu như Ukraine tổn thất lực lượng nghiêm trọng vì hàng loạt trụ cột dính chấn thương và mắc Covid-19, thì Đức lại chào đón sự trở lại của dàn sao Bayern Munich gồm Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry trong chuyến làm khách ở Kiev.

Với sức mạnh vượt trội, Đức nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo trước đội chủ nhà và tìm thấy bàn mở tỷ số ở phút 20 nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi trung vệ trong tình huống lên tham gia tấn công.

Antonio Rudiger tạo ra bất ngờ với pha đột phá dũng mãnh trong vòng cấm rồi căng ngang cho Matthias Ginter đệm bóng cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Đức tấn công dồn dập, liên tiếp bắn phá khung thành Ukraine. Tuy nhiên, thủ môn Heorhiy Bushchan đã chơi xuất thần để giúp đội chủ nhà không phải nhận thêm bàn thua trong hiệp 1.


Ukraine trả giá vì sai lầm của thủ môn. (Ảnh: Getty)

Tiếc rằng, Heorhiy Bushchan lại mắc sai lầm tai hại ngay đầu hiệp 2. Thủ môn Ukraine bắt bóng lỗi sau quả tạt sau quả tạt bên cánh phải của Lukas Klostermann để cho Leon Goretzka đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 49.

Hy vọng được thắp lên cho Ukraine ở phút 75 khi Niklas Sule phạm lỗi với Roman Yaremchuk dẫn tới quả phạt đền và Ruslan Malinovskyi lạnh lùng hạ gục thủ môn Neuer từ chấm 11m.

Dẫu vậy, Đức đã không để kịch bản đánh rơi chiến thắng lặp lại sau 3 trận hòa liên tiếp trong thế dẫn trước Tây Ban Nha, Thụy Sĩ tại UEFA Nations League và Thổ Nhĩ Kỳ ở loạt trận giao hữu.

Thầy trò HLV Joachim Low giữ vững tỷ số 2-1 tới hết giờ, qua đó Đức vươn lên nhì bảng A4 với 5 điểm sau 3 lượt trận, đẩy Ukraine (3 điểm) xuống vị trí thứ ba./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết