Tiếng Việt | English

27/03/2025 - 07:29

Dấu ấn thể thao Long An

Những năm qua, với định hướng phát triển thể thao toàn diện, thể thao Long An liên tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật cả trong thể thao thành tích cao (TTTTC) lẫn phong trào thể thao quần chúng. Nếu TTTTC ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên có 2 vận động viên (VĐV) góp mặt tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 cùng hàng loạt tấm Huy chương Vàng (HCV) danh giá ở các giải vô địch quốc gia, giải đấu quốc tế thì thể thao quần chúng cũng có những bước phát triển vững chắc với số lượng người tập luyện thể thao thường xuyên tăng qua từng năm, góp phần tạo nền tảng để TTTTC phát triển vững chắc.

Các giải thể thao phong trào, thể thao học đường góp phần phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, làm nền tảng để thể thao thành tích cao phát triển


Thể thao phong trào thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Trong đó, hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) của người cao tuổi, thanh thiếu niên được quan tâm hơn; hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và học sinh được duy trì và có bước phát triển mạnh mẽ; các cấp, ngành huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức thi đấu các giải thể thao ở địa phương.

Năm 2024, toàn tỉnh tổ chức 300 giải thể thao và 90 lớp đào tạo năng khiếu thể thao. Trong đó, Sở VHTT&DL tổ chức 16 giải thể thao cấp tỉnh với sự tham gia của hơn 4.000 VĐV. Nhiều giải được tổ chức với quy mô lớn trên phạm vi toàn tỉnh như giải điền kinh các nhóm tuổi, giải bơi lội các nhóm tuổi hay giải bóng chuyền THCS và THPT tỉnh.

Qua các giải đấu không chỉ nhằm phát triển phong trào thể thao quần chúng mà còn giúp các VĐV trẻ có cơ hội cọ xát, rèn luyện kỹ năng thi đấu. Đồng thời, từ các giải đấu nhóm tuổi, học đường cũng góp phần giúp thể thao tỉnh nhà phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng khiếu, tiềm năng để bổ sung cho các tuyến năng khiếu của tỉnh.

Đặc biệt, 2 năm gần đây, thể thao phong trào của tỉnh tạo dấu ấn đậm nét khi tổ chức thành công giải Đua xuồng ba lá, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Tây Nam Bộ, nét đẹp miền sông nước, qua đó quảng bá hình ảnh đất và người Long An, từng bước phát triển loại hình du lịch thể thao.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa, lành mạnh ở cơ sở

Anh Trần Văn Lâm (phường 7, TP.Tân An) cho biết: “Mặc dù công việc bận rộn nhưng mỗi tuần tôi đều dành từ 2-3 ngày để tham gia đá bóng. Những trận bóng không chỉ giúp chúng tôi rèn luyện sức khỏe mà còn thoải  mái tinh thần sau một ngày làm việc, kết nối thêm nhiều bạn bè cùng sở thích bóng đá”.

Theo Phó Giám đốc Sở VHTT&DL - Nguyễn Hoàng Công, từ khi triển khai, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Kế hoạch số 3156/KH-UBND, ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, đã tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong lực lượng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân qua việc tham gia tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe; đồng thời, góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng, làm nền tảng để TTTTC của tỉnh có bước phát triển rõ rệt trong những năm qua.

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên và số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể hàng năm đều tăng. Trong đó, số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33%, số hộ gia đình thể thao đạt 27%.

Thể thao thành tích cao khẳng định vị thế

Nếu so với khu vực, TTTTC dù chưa được đầu tư mạnh mẽ song những năm qua, đội ngũ huấn luyện viên, VĐV Long An vượt khó, thi đấu nỗ lực để khẳng định vị thế cho thể thao Long An trong khu vực cũng như bình diện cả nước.

Đặc biệt, thể thao Long An liên tục sản sinh ra các lứa VĐV tài năng đủ sức cạnh tranh HCV tại các giải vô địch quốc gia cũng như giải đấu quốc tế.

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên được kỳ vọng là đầu tàu giúp thể thao thành tích cao Long An gặt hái thành công

Thông tin từ Sở VHTT&DL, từ sau Đại hội (ĐH) Thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 đến nay, lực lượng huấn luyện viên, VĐV được củng cố đều từ tuyến năng khiếu đến tuyển tỉnh, chất lượng VĐV ngày càng được nâng cao.

Thể thao Long An liên tục cung cấp nhiều VĐV tài năng cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia tham gia các giải khu vực, châu Á. Đặc biệt, tại ĐH Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, Đoàn thể thao Long An dù chỉ tham gia thi đấu ở 7 môn gồm vật, điền kinh, bơi, bóng chuyền, golf, cờ tướng và đẩy gậy trong tổng số 47 bộ môn thể thao được tổ chức nhưng các VĐV của tỉnh đã thi đấu xuất sắc, đạt 5 HCV, 8 Huy chương Bạc (HCB) và 6 Huy chương Đồng (HCĐ), xếp hạng 35/65 đơn vị tham dự, tăng 9 bậc so với kỳ ĐH trước đó. Đây là thành tích cao nhất mà Đoàn thể thao Long An đã đạt từ sau ĐH lần thứ II năm 1990 cho đến nay.

“Kết quả thi đấu tại ĐH lần này, thành tích thi đấu của các VĐV của tỉnh có sự phát triển vượt bậc. Tại kỳ ĐH này, ngoài sự xuất sắc của VĐV chủ lực Võ Thị Mỹ Tiên môn bơi lội, thể thao Long An còn trình làng VĐV điền kinh trẻ Trần Thị Nhi Yến đầy tiềm năng. Dù khi tham gia thi đấu ở độ tuổi 17 và mới tham gia tập luyện chuẩn bị cho ĐH nhưng Nhi Yến thi đấu rất xuất sắc, đoạt HCV cự ly 100m nữ và HCB cự ly 200m nữ. Chưa đầy 1 năm sau đó, tại giải Điền kinh Vô địch quốc gia năm 2023 diễn ra tại Miếu Môn, Thủ đô Hà Nội, Nhi Yến cũng xuất sắc giành 2 HCV ở nội dung 100m và 200m nữ. Từ đây, Nhi Yến được xem là phát hiện lớn nhất của điền kinh Việt Nam. Những thông số hiện tại của Nhi Yến dẫn đầu ở cự ly 100m và 200m nữ - những nội dung được xem là danh giá nhất của môn điền kinh” - ông Nguyễn Hoàng Công khẳng định.

Năm 2024 được xem là năm thành công của TTTTC Long An trên đấu trường quốc gia và quốc tế khi hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra với 47 HCV, 21 HCB và 36 HCĐ từ các giải đấu quốc tế, quốc gia và các giải cúp.

Đặc biệt, các VĐV Long An góp công lớn vào thành tích của đội tuyển quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế. Trong đó, lần đầu tiên, Long An có 2 VĐV: Võ Thị Mỹ Tiên môn bơi lội và Trần Thị Nhi Yến môn điền kinh giành quyền tham dự Olympic Paris 2024 tại Pháp.

Bước sang năm 2025, TTTTC Long An tiếp tục ghi dấu ấn tại giải Bơi lội Vô địch quốc gia bể 25m vừa được tổ chức tại TP.Huế. Với sự xuất sắc của kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên, Đội tuyển bơi Long An xuất sắc giành 13 huy chương các loại. Trong đó có 8 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn, hoàn thành khoảng 35% chỉ tiêu HCV trong năm 2025.

Riêng bản thân Mỹ Tiên giành 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ cá nhân và góp công cùng các đồng đội giành 3 HCĐ các nội dung tiếp sức. Tại giải này, Mỹ Tiên cũng phá 3 kỷ lục quốc gia ở các nội dung 100m hỗn hợp cá nhân nữ, 100m ếch và 200m ếch.

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An - Nguyễn Bảo Hoàn, những thành tích ấn tượng của TTTTC Long An trong những năm qua minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các VĐV cũng như công tác huấn luyện, quản lý của đội ngũ huấn luyện viên. Đây cũng là bước đệm quan trọng để TTTTC Long An quyết tâm, nỗ lực bứt phá và phát triển bền vững trong tương lai, gặt hái thêm nhiều thành tích, mang vinh quang về cho tỉnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết