
Từ năm học 2025-2026, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước chính thức được miễn học phí. Chính sách này tạo thêm động lực cho các em trong học tập
Chính sách hợp lòng dân
Trong Phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/02/2025 để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho HS từ bậc mầm non đến hết THPT công lập. Thời điểm thực hiện từ năm học 2025-2026 (tháng 9/2025 trở đi).
Đây là bước tiến lớn, thể hiện chính sách nhân văn, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và an sinh xã hội, đồng thời cụ thể hóa quan điểm xem giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Tại Long An, việc miễn, giảm học phí được chú trọng trong thời gian qua. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND, ngày 21/5/2024 của HĐND tỉnh quy định chính sách miễn, giảm học phí đối với trẻ mầm non dưới 5 tuổi và HS THCS thuộc các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2024-2025, giảm 50% học phí đối với trẻ mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và miễn học phí đối với HS THCS đang học Chương trình Giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Miễn học phí giúp giảm gánh nặng cho gia đình học sinh
Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai (TP.Tân An, tỉnh Long An) - Lê Thị Bích Thùy cho biết: “Việc miễn học phí giúp phụ huynh (PH) giảm gánh nặng về tài chính, trẻ có cơ hội đến trường nhiều hơn, góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp. Đặc biệt, qua chính sách này, PH càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận giáo dục một cách công bằng, bình đẳng”.
Phụ huynh, học sinh, giáo viên phấn khởi
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, trẻ mầm non dưới 5 tuổi được giảm 50% học phí, HS tiểu học, THCS được miễn học phí. Quyết sách mới về miễn học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập của Bộ Chính trị mang lại sự phấn khởi trong PH, HS, giáo viên (GV).
Đây cũng là kỳ vọng từ rất lâu của người dân bởi các khoản phí đầu năm là gánh nặng đối với nhiều gia đình, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thầy Nguyễn Khắc Nin - GV chủ nhiệm lớp 12A9, Trường THPT Đức Huệ (huyện Đức Huệ), cho biết: Tôi rất phấn khởi và hoàn toàn tán thành chủ trương miễn học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập. Việc này mang lại nhiều lợi ích cho GV, HS và PH.
GV giảm các thủ tục hành chính liên quan đến học phí, không còn mất thời gian nhắc nhở HS chưa hoàn thành học phí trong tiết sinh hoạt lớp hay mời PH trao đổi về việc chưa hoàn thành học phí đúng thời gian quy định.
Với PH, miễn học phí giúp giảm áp lực tài chính cho việc học của con, thêm tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho người dân.
HS có thêm nhiều cơ hội để đến trường, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn và có cơ hội để đầu tư cho các hoạt động giáo dục khác.

Học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Long An được miễn học phí từ năm học 2024-2025
Theo thầy Nguyễn Hoàng Hiệp - GV môn Toán, Trường THPT Mỹ Lạc (huyện Thủ Thừa), việc miễn học phí có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều người. Đối với HS, chính sách này tạo động lực học tập, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Khi HS không phải lo lắng về học phí, các em có thể tập trung học và phát triển bản thân.
Với HS có hoàn cảnh khó khăn, chính sách miễn học phí có thể là yếu tố quyết định để các em có cơ hội được học tập lâu dài, tiến xa trong tương lai mà không phải chịu những áp lực tài chính. Điều này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về cơ hội học tập giữa các HS vùng thuận lợi và vùng khó khăn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia. Đối với PH, đây là sự hỗ trợ lớn, giúp họ tiết kiệm và đầu tư cho những nhu cầu khác của gia đình.
Có thể thấy, chính sách miễn học phí tạo ra môi trường học tập công bằng hơn, HS không phải chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu về việc cải thiện chất lượng giảng dạy, phương pháp học và sự hỗ trợ cho HS từ phía GV để bảo đảm tất cả HS đều có cơ hội phát triển.
Có con đang học lớp 3-4 tuổi tại Trường Mẫu giáo Sao Mai (TP.Tân An), chị Phạm Thị Bảo Trân phấn khởi khi biết thông tin miễn học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập từ năm học 2025-2026.
Chị Trân bộc bạch: “Miễn học phí, lợi ích đầu tiên với PH là giảm gánh nặng về tài chính cho gia đình, giúp tiết kiệm khoản tiền để đầu tư vào những việc khác. Đây là sự tiếp sức rất lớn cho các bậc PH trong hành trình nuôi dạy con. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục”.
.JPG)
Từ năm học 2025-2026, học sinh THPT cũng được miễn học phí
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên khi biết về chính sách miễn học phí, Phạm Thị Huỳnh Ngân - HS lớp 10A2, Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tân An), không khỏi xúc động.
Ngân tâm sự: “Gia đình em ở trọ, cha mẹ làm công nhân để nuôi em và em gái ăn học. Cứ mỗi đầu năm học, cha mẹ em phải tất tả lo các khoản phí cho em và em gái, nhất là năm sau, em gái vào lớp 10, các khoản phí sẽ nhiều hơn. Biết được năm học 2025-2026 sẽ được miễn học phí, cả nhà em ai cũng mừng”.
Với Nguyễn Thị Thanh Hằng - HS 10A6, Trường THPT Mỹ Lạc (huyện Thủ Thừa), chính sách miễn học phí sẽ là nguồn động lực để HS có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu nhiều hơn nữa.
Hằng tâm sự: “Miễn học phí sẽ giúp gia đình em giảm bớt áp lực về tài chính; đồng thời, tiếp thêm động lực cho em trong học tập”.
Chính sách miễn học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập từ năm học 2025-2026 là minh chứng rõ nét cho mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong giáo dục. Niềm vui đến trường sẽ không còn bị giới hạn bởi điều kiện kinh tế mà được lan tỏa rộng rãi đến tất cả HS dù ở vùng thuận lợi hay khó khăn./.
An Nhiên