Tiếng Việt | English

04/07/2019 - 18:02

Di tích Gò Ba Cảnh nằm trong khung niên đại Óc Eo và hậu Óc Eo

Chiều 04/7, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Long An phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích Gò Ba Cảnh, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng.

Tiến sĩ Trương Đắc Chiến báo cáo kết quả khai quật

Di tích Gò Ba Cảnh được Bảo tàng Long An phát hiện năm 1989-1990. Di tích Gò Ba Cảnh là một cụm gồm nhiều gò lớn nhỏ khác nhau, thuộc ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng.

Về mặt địa lý - văn hóa, Gò Ba Cảnh là một di tích nằm trong hệ thống các di tích phân bố trên dạng hình đất xám phù sa cổ, nằm ven rìa vùng trũng Đồng Tháp Mười. 

Năm 2010, di tích Gò Ba Cảnh được Bảo Tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Long An tiến hành khảo sát. Trong đợt khảo sát này, các cán bộ sưu tầm được một yoni và phần linga bằng đá, do người dân lấy từ Gò Gai mang về Gò Ba Cảnh. 

Năm 2018, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Long An tiếp tục đến khảo sát di tích Gò Ba Cảnh. Tại đây, các cán bộ khảo sát nhận định ở đây có cả khu vực cư trú và kiến trúc tôn giáo.

Nhiều hiện vật quý được khai quật

Năm 2019, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam phối hợp Bảo tàng - Thư viện Long An tiến hành khai quật quy mô cụm di tích Gò Ba Cảnh.

Kết quả, các nhà khảo cổ học xác định được khu vực cư trú và dấu vết kiến trúc của người xưa. Trong đó, các nhà khảo cổ học thu lượm được một số hiện vật quý hiếm: Đồ đá (bàn mài, bàn nghiền, bàn xoa,...); đồ xương (rìu mài lưỡi, mũi nhọn); đồ gốm (nồi, bình, bình có vồi, bát bồng, dọi se sợi, bi gốm,...).

Qua đợt khai quật, các nhà khảo cổ học cho rằng, di tích Gò Ba Cảnh nằm trong niên đại Óc Eo- hậu Óc Eo.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Thị Thủy đề nghị Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tiếp tục khai quật di tích Gò Ba Cảnh

Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Thị Thủy ghi nhận và chúc mừng sự nỗ lực của đoàn khảo cổ học đạt được nhiều kết quả quan trọng tại di tích Gò Ba Cảnh, đồng thời đề nghị Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tiếp tục tiến hành khảo cổ di tích Gò Ba Cảnh, từ đó làm tiền đề để lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết