Tiếng Việt | English

20/01/2022 - 13:00

Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Không chỉ tập trung ổn định, phát triển sản xuất, đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động,... doanh nghiệp (DN) còn phát huy vai trò, trách nhiệm cộng đồng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng địa phương đổi mới, phát triển.

Five Star Group luôn đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội

1. Công ty (Cty) Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) đang đầu tư dự án bất động sản tại huyện Cần Giuộc, Cần Đước. Dự án hoàn thiện, đưa vào sử dụng giai đoạn 1. Cty đang tập trung triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn tiếp theo. Không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người dân, chỉnh trang, cải thiện diện mạo của địa phương mà trong suốt quá trình hoạt động, Five Star Group còn tham gia, đồng hành cùng địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, Đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, chia sẻ với hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng (ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc), những phần quà mà Five Star Group hỗ trợ kịp thời chia sẻ khó khăn với gia đình, giúp bà có thêm động lực để vượt khó. Việc DN về đầu tư còn tạo diện mạo mới cho địa phương.

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Five Star Group - Trần Văn Nghĩa cho biết: Cty ý thức được vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, nhất là thời điểm hiện nay, dịch bệnh gây ra những tác động tiêu cực. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ cũng như chính quyền địa phương, trên tinh thần cùng đồng hành đẩy lùi dịch bệnh, Cty chung tay, hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế, gạo với tổng kinh phí khoảng 3 tỉ đồng; phối hợp UBND huyện Cần Giuộc, UBND xã Phước Lý trao tặng 500 triệu đồng và 5 tấn gạo để địa phương chuyển đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, thông qua “cầu nối” là Báo Long An, nhiều năm qua, Five Star Group thực hiện hoạt động Đền ơn đáp nghĩa vào mỗi dịp tết đến, xuân về như thăm, tặng quà các gia đình, thân nhân nhà báo liệt sĩ.

2. Nhiều năm qua, Cty California Waste Solutions (CWS) có trụ sở tại Hoa Kỳ và Cty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đặt tại Việt Nam luôn đồng hành, tham gia công tác thiện nguyện, chia sẻ trách nhiệm, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và xây dựng quê hương. Kể từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát trong nước, Cty CWS và Cty VWS trao tặng Việt Nam 250 máy tạo oxy trợ thở, giúp F0 điều trị tại nhà và trong bệnh viện dã chiến với tổng số tiền 750.000 USD.

Công ty CWS và Công ty VWS trao tặng máy trợ thở cho Việt Nam (Trong chương trình, dành tặng cho Long An 100 máy trợ thở) (Ảnh tư liệu)

Công ty CWS và Công ty VWS trao tặng máy trợ thở cho Việt Nam (Trong chương trình, dành tặng cho Long An 100 máy trợ thở) (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ với mong muốn có nhiều nhà hảo tâm, DN trong và ngoài nước chung tay cùng ngành Y tế tiếp sức cho các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh, thành phía Nam - nơi diễn ra dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, Cty CWS và Cty VWS quyết định mua, tặng thêm 1.000 máy trợ thở tự tạo khí oxygen để hỗ trợ Việt Nam chống dịch với tổng giá trị gần 3 triệu USD. Trong chương trình lần này, đơn vị dành riêng hỗ trợ tỉnh Long An 100 máy trợ thở.

Bên cạnh đó, Cty WWS đồng hành cùng nhiều chương trình, hoạt động vì một quê hương Long An phát triển nhanh, bền vững: Hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, tạo Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương dành tặng người dân nghèo huyện Thủ Thừa để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty CWS và Cty VWS - David Dương chia sẻ: “Với tâm nguyện luôn hướng về quê hương, hy vọng sự đóng góp của mình sẽ là hành động thiết thực chung tay cùng đất nước và ngành Y tế vượt qua đại dịch. Bản thân cũng hy vọng sức khỏe tốt để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các miền quê ở Việt Nam, trong đó có Long An trong việc xây dựng, phát triển quê hương giàu, đẹp”.

3. Đầu tư rất nhiều dự án thành phần, Cty TNHH Hoàn Cầu Long An đem đến “làn gió mới”, hứa hẹn đóng góp vào sự đổi mới, phát triển cho vùng quê nghèo Đức Huệ. Cty đầu tư và phát triển thành công các dự án: Nhà máy Điện năng lượng mặt trời Solar Park, dự án công, nông nghiệp, xây dựng sân golf, dự án khu công nghiệp, đô thị sinh thái,… Qua đó, không chỉ đóng góp vào ngân sách mà còn tạo việc làm cho công nhân, lao động, giúp địa phương giải quyết tốt hơn bài toán về an sinh xã hội.

Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia cùng địa phương trong các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội

Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia cùng địa phương trong các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội

Tổng Giám đốc Cty TNHH Hoàn Cầu Long An - Trần Ngọc Nhật thông tin: Cty xác định đầu tư gắn với sự phát triển KT-XH địa phương. Chúng tôi hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững đi đôi với các hoạt động cộng đồng. Đây không chỉ là trách nhiệm của Cty khi đầu tư tại địa bàn mà còn là tình cảm, sự sẻ chia đối với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh cũng như những gia đình chính sách. Cty thường xuyên tổ chức và đồng hành cùng nhiều chương trình, hoạt động từ thiện trên địa bàn: Tặng quà tết cho người dân nghèo; xây dựng công trình dân dụng như cầu, đường,…; xây tặng và sửa chữa nhà tình thương, tặng học bổng, hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo; tặng quà, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 của tỉnh, tặng quà Chuyến xe thực phẩm 0 đồng. Thời gian tới, Cty tập trung ổn định, phát triển sản xuất, chuẩn bị các phương án để sản xuất, kinh doanh hiệu quả và tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện,... vì cộng đồng./.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, những kết quả phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng DN, khẳng định vị trí, vai trò tiên phong của các DN, doanh nhân. Hàng năm, DN nộp ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng; tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động với mức thu nhập ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH tại địa phương. Mặt khác, với tinh thần trách nhiệm, DN cũng như doanh nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giúp nhiều hộ nghèo, những hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống,... Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng DN, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết